Hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Leonardo của Italy vào ngày 27/11 đã trình bày kế hoạch về hệ thống phòng không đa lớp mới.
Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), "Vòm Michelangelo" được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các khu vực trọng yếu mang tính quốc gia hoặc quốc tế khỏi các mối đe dọa, bằng phương pháp kết nối các nền tảng và thiết bị khác nhau trên không gian, trên bầu trời, trên bộ hoặc trên biển.
Hệ thống này có khả năng phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như tên lửa, rocket và thiết bị bay không người lái, đồng thời dự kiến hoạt động tương tự như “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel, đã hoạt động từ năm 2011.
Sau giai đoạn đưa vào thử nghiệm từng phần, “Vòm Michelangelo” dự kiến bước vào giai đoạn vận hành hoàn chỉnh từ năm 2028. Kế hoạch liên quan đã được báo cáo lên các tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao của quân đội Italy trong những ngày gần đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto gần đây đã lưu ý đến việc tìm các gải pháp đối phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, nhất là bảo vệ hệ thống năng lượng và các sân bay.
Ngày 27/11, sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin, Bộ trưởng Crosetto nêu bật: “Mỗi quốc gia đều có thể đóng góp những công nghệ riêng của mình. Cùng nhau, chúng ta có thể hợp tác để xây dựng hệ thống phòng thủ tối tân đối phó với mọi dạng đe dọa – từ tên lửa siêu vượt âm cho tới thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ”.
Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch phát triển “Vòm Vàng” với trị giá khoảng 175 tỷ USD và hệ thống này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối nhiệm kỳ của ông vào năm 2029. Dự kiến, hệ thống "Vòm Vàng" sẽ được triển khai toàn diện trên đất liền, trên biển và trên không, để tạo thành một lá chắn phòng thủ hoàn chỉnh bảo vệ lãnh thổ Mỹ.
Trong khi đó, "Vòm Sắt" là hệ thống phòng không do Israel sản xuất, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo và đạn pháo bắn từ khoảng cách 4 đến 70 km. Nhà thầu quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel phát triển "Vòm Sắt" từ cuối những năm 2000. Đến năm 2011, Vòm Sắt được triển khai lần đầu tiên và kể từ đó được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tích cực sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa.