Israel đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về UAV

UVID Dronetech 2025 - sự kiện lớn nhất trong hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAS/Drones) tại Israel và thuộc nhóm hàng đầu thế giới, đã khai mạc ngày 26/11 tại Trung tâm triển lãm Expo Tel Aviv.

Chú thích ảnh
Hãng Attis Aviation của Israel ra mắt thiết bị bay không người lái VTOL ROC tại UVID Dronetech 2025.

Năm nay, hội nghị - triển lãm mang chủ đề “Drones at the Edge of a New Strategic Era” (UAV trước ngưỡng cửa kỷ nguyên chiến lược mới), nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của UAV trong phát triển kinh tế, an ninh và quốc phòng. Các phiên thảo luận tập trung vào xây dựng chiến lược quốc gia về UAV, ứng dụng hệ thống không người lái trong chiến tranh hiện đại, giải pháp chống UAV, cùng những đột phá công nghệ như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bầy đàn và khai thác dữ liệu lớn. Hội nghị cũng đề cập đến đầu tư - khởi nghiệp trong lĩnh vực UAV, ứng dụng dân sự thông minh, an ninh mạng UAV, đào tạo nhân lực và quy định vận hành, cùng xu hướng công nghệ lưỡng dụng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Elinor Yakobson, Giám đốc phụ trách mảng Quốc phòng và An ninh mạng thuộc Chương trình quốc gia về Tăng trưởng kinh tế Israel, đã trình bày tầm nhìn nhằm biến giai đoạn kinh tế phức tạp hiện nay thành cơ hội dài hạn. Bà nhấn mạnh Chương trình Tăng trưởng quốc gia đang chuyển hóa góc nhìn vĩ mô này thành chiến lược hành động cụ thể, tạo ra các động lực đủ mạnh để hướng Israel đạt mục tiêu 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2045, so với mức 150 tỷ USD hiện nay.

Một chuyển dịch mang tính cấu trúc đang diễn ra, thay vì hỗ trợ từng lĩnh vực rời rạc, Israel đang xây dựng các cụm cạnh tranh trong y tế, sản xuất tiên tiến, công nghệ khí hậu, foodtech, và đặc biệt là quốc phòng - an ninh mạng, bao gồm an ninh nội địa, không gian và hàng không. Bà Yakobson cho biết Nhóm của bà đang thực hiện việc lập bản đồ thị trường, tháo gỡ rào cản, xây dựng quan hệ hợp tác công-tư, đơn giản hóa quy định và đầu tư vào cơ sở hạ tầng đổi mới tại nhiều vùng của đất nước.

Sản xuất linh kiện UAV đã bắt đầu tại Yeruham - một trung tâm sản xuất UAV mới nổi ở miền Nam Israel. Trong năm qua, 45 triệu shekel (13,8 triệu USD) đầu tư công cùng 80 triệu shekel từ khu vực tư được rót vào các tài sản số và công cụ AI nhằm tăng tốc sản xuất và mở rộng năng lực tại trung tâm này. Từ năm 2026, các khoản đầu tư sẽ tiếp tục được mở rộng ra hạ tầng cụm công nghiệp ở nước ngoài, hỗ trợ startup tham dự các sự kiện thương mại quốc tế và phát triển các chương trình thử nghiệm (pilot) tại Galilee, Negev, Mitzpe Ramon và Yeruham, hướng tới tăng trưởng cân bằng theo vùng.

Đến năm 2032, Israel đặt mục tiêu nằm trong top 5 quốc gia phát triển UAV hàng đầu thế giới, giảm phụ thuộc bên ngoài và tăng khả năng tự chủ trong sản xuất quốc phòng; đồng thời phát triển công nghệ và tiêu chuẩn phục vụ cả nhu cầu dân sự và quân sự.

UVID Dronetech 2025 tiếp tục quy tụ hàng loạt chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp UAV, đại diện quân đội – an ninh, giới học giả và lãnh đạo công nghiệp, đóng vai trò diễn đàn trung tâm định hình tương lai ngành drone Israel và toàn cầu. Triển lãm sẽ tiếp tục với các hoạt động chuyên đề tại Yeruham vào ngày 30/11. Triển lãm có sự tham gia của 350 nhà trưng bày đến từ 48 nước và dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Tin, ảnh: Thanh Bình (P/v TTXVN tại Tel Aviv)
Israel bước vào cuộc đua lượng tử
Israel bước vào cuộc đua lượng tử

Israel đang bước vào cuộc đua công nghệ có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của quốc gia: cuộc đua lượng tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN