Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng thông qua việc cắt giảm nguồn tài chính chi cho các hoạt động của Bộ Ngoại giao, Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) và một số chương trình phi quốc phòng khác.
Theo tạp chí chuyên viết về lĩnh vực quân sự của Trung Quốc, "Kanwa Defense Review", nước này đang phát triển các vũ khí siêu thanh nhằm chọc thủng hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của Nhật Bản và các quốc gia láng giềng Đông Á.
Quân chính phủ Iraq đẩy mạnh tấn công nhằm vào IS tại Tây Mosul để tái chiếm một cây cầu bắc qua sông Tigris.
Một công ty nhà nước Nga đang phát triển loại vật liệu siêu việt có thể đánh lừa tên lửa hành trình cũng như nhiều vũ khí thông minh khác.
Ngày 26/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Sư đoàn 341, Quân khu 4.
Tờ "The Wall Street Journal" đưa tin, các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng máy bay không người lái tiên tiến để chống binh lính Iraq ở miền Tây Mosul.
Hải quân Iran đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên gần eo biển chiến lược Hormuz, khu vực từng xảy ra nhiều đụng độ căng thẳng giữa lực lượng Iran và Hải quân Mỹ.
Tư lệnh Lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev ngày 25/2 cho biết, Nga sẽ nâng cấp 5 sân bay quân sự tại khu vực Tây Nam và vùng Viễn Đông. Kế hoạch này sẽ được triển khai trong 3 năm tới.
Ngày 25/2, một số nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu được điều động trong mỗi lần đối phó với máy bay nước ngoài tiếp cận không phận Nhật Bản.
Bộ xử lý mới của máy bay tàng hình B-2 đã tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết bị điện – điện tử và hệ thống máy tính trên máy bay tới 1.000 lần.
Cơ quan tình báo Estonia lo ngại những binh sĩ Anh sắp được điều đến nước này sẽ dính vào trận đánh lộn vì "đòn độc" của các nữ điệp viên Nga.
Đón tiếp Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski tại Washington, người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định bán vũ khí cho nước Nam Mỹ.
Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông Joseph Votel đã có chuyến thăm bí mật ngày 24/2 tới miền Bắc Syria nhằm gặp gỡ các quan chức thuộc liên minh chống khủng bố do Mỹ hậu thuẫn.
Ngày 24/2, các lực lượng Iraq đã lần đầu tiên tiến vào khu vực Tây Mosul và giành lại sân bay quốc tế của thành phố này sau khi giao tranh ác liệt với phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tăng cường kho vũ khí hạt nhân của quốc gia này để đảm bảo “đẳng cấp hàng đầu” của nó.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Nhiệm Quốc Cường phản đối mạnh mẽ việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thăng hàm cho nhiều tướng quân đội nước này vì thực hiện tốt vai trò trong chiến dịch không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Chiều 23/2, tại Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Đặc công tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967 - 19/3/2017).
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 23/3 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung vào tháng 3 tới tại hòn đảo chính Honshu của nước này, trong đó có sử dụng máy bay vận tải Osprey.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 22/2 thông báo công cuộc hiện đại hóa thiết bị vũ khí quân đội Nga tiếp tục được đẩy mạnh trong nỗ lực đề phòng những bước đi của NATO.