Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, ông Renat Mistahov nói với hãng tin Sputnik tại triển lãm vũ khí IDEX-2017 rằng Nga sẽ bàn giao hai tàu khu trục "Gepard-3.9" cho Việt Nam vào giữa năm 2017.
Bốn binh sĩ Nga thiệt mạng và 2 người bị thương khi một xe phát nổ hôm 16/2.
Buôn bán vũ khí trên toàn thế giới trong 5 năm qua đã tăng ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.
"Quái thú phòng không" vô đối S-500 của Nga sẽ sẵn sàng thử nghiệm trước năm 2020.
Bộ Tư lệnh tác chiến Hải quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc đã thống nhất xây dựng cơ chế phối hợp mới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng video khoe cảnh “át chủ bài” Sukhoi Su-35 sải cánh trên bầu trời. Đây là biện pháp quảng cáo khiến nhiều nước đang quan tâm đến chiến đấu cơ này càng trở nên sốt sắng.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 19/2 thông báo triển khai các chiến dịch quân sự nhằm giành lại khu vực phía Tây thành phố Mosul từ tay tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Ngày 18/2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến công du tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông.
Có 7 quốc gia từ các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ Latinh và Trung Đông đang quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Su-30MKI đời mới, được trang bị tên lửa hành trình BrahMos.
“Siêu” tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) của Mỹ sẽ được đưa ra chạy thử vào tháng 3 tới để đánh giá khả năng vận hành.
Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào tuần sau, bất chấp các cảnh báo từ Mỹ và các lệnh trừng phạt mới liên quan đến vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của Tehran.
Chuyên gia có uy tín của Nga trong lĩnh vực hạt nhân, tên lửa cho rằng trong vòng 5 năm nữa Triều Tiên có khả năng hoàn tất phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.
Mỹ và Nga ngày 16/2 đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan.
Quân đội Mỹ vừa công bố một loạt hình ảnh ghi lại sự vụ một loạt chiến đấu cơ của Nga “quấy rối” khu trục hạm của Mỹ trên Biển Đen vào tuần trước.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/2 tuyên bố các lực lượng của nước này đã tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm đánh bật các tay súng còn lại của nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn điểm nóng Al-Bab của Syria.
Trong một cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sức mạnh của nước này đồng thời cảnh báo không có thời gian để lực lượng vũ trang thư giãn hoặc sơ hở.
Ngày 16/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết liên minh quân sự này sẽ tăng cường các cuộc tập trận hải quân và hoạt động giám sát tại Biển Đen.
Nga - Mỹ đang tìm cách tăng cường hợp tác quân sự để tránh đụng độ tại các khu vực khủng hoảng hiện nay trên thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Baltic, gồm Latvia, Litva và Estonia, đã ký thỏa thuận về triển khai nhanh quân đội đồng minh tại khu vực này.
Một tàu do thám của Nga hoạt động ở ngoài khơi bang Delaware, Mỹ hôm 14/2 đã bị phát hiện “lảng vảng” cách căn cứ tàu ngầm Hải quân Mỹ ở Connecticut khoảng 50 km.