Thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công mục tiêu cách biên giới 1.400 km, đánh trúng trung tâm "Amazon của Liên bang Nga" trong đợt tập kích xa nhất từ trước đến nay.
Tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi tiếp quản quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực, buộc Kiev phải đẩy nhanh cải tổ lực lượng.
Sau nhiều thập niên dựa vào hệ thống đánh chặn Patriot do Mỹ chế tạo cùng tên lửa PAC-3, hiện đã xuất hiện những hướng phát triển mới về hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.
Chính quyền tại Crimea đã tạm thời đóng cầu Kerch (cầu Crimea) vào rạng sáng 31/7, sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận trên khắp bán đảo do Liên bang Nga kiểm soát này và các hệ thống phòng không khai hỏa tại thành phố Sevastopol.
Các hệ thống phòng không do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp cho Ukraine tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong việc đối phó với các loại tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm của Nga.
Sự cố nhận diện nhầm thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ hoạt động gần khu vực biên giới liên Triều đã làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong cơ chế liên lạc giữa Washington và Seoul.
Israel đang lên kế hoạch phát triển và sản xuất các tiêm kích tàng hình cùng máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) do nước này tự thiết kế trong vòng 10 năm tới, trong bối cảnh Irsael đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào viện trợ quân sự và nguồn cung vũ khí từ Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30/7 thông báo Lực lượng Phòng vệ nước này đã lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ.
Các quan chức Israel ngày 30/7 cho biết phong trào Hồi giáo Hamas dường như đã chấp nhận yêu cầu giải giáp hoàn toàn trong khuôn khổ thỏa thuận đang được đàm phán nhằm chuyển sang giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
NATO xác nhận vật thể rơi xuống lãnh thổ Ba Lan sáng 30/7 là một tên lửa của Liên bang Nga, sau khi vụ việc làm dấy lên cuộc điều tra của giới chức Ba Lan về hành vi vi phạm không phận của một quốc gia thành viên NATO.
Quân đội Trung Quốc và Thái Lan dự kiến tổ chức cuộc tập trận không quân chung "Falcon Strike-2026" tại Thái Lan vào tháng 8 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vừa thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao và thiết bị bay không người lái (UAV), đánh trúng hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng cùng các trung tâm viễn thông, hậu cần trọng yếu trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Được sự cho phép của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 30/7, bắt đầu chuyến thăm tại Việt Nam (từ ngày 30/7 - 5/8/2026).
Mỹ và Israel đang thúc đẩy một kế hoạch quy mô lớn nhằm tăng tốc chiến dịch vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, đồng thời chuẩn bị hạ tầng cho giai đoạn hậu xung đột.
Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham dự kiến công bố “khoản đầu tư lớn trị giá 8,4 tỷ bảng vào năng lực răn đe hạt nhân của Anh, tạo việc làm và cơ hội cho thanh niên trong nhiều năm tới”.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quân đội Mỹ đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điện thoại di động đối với binh sĩ triển khai tại Trung Đông nhằm tăng cường an ninh tác chiến.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 29/7 đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi quan hệ song phương rơi vào giai đoạn căng thẳng hồi tháng 5.
Lầu Năm Góc thông báo Lục quân Mỹ đã ký thỏa thuận khung trị giá tới 58,6 tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng gia tăng.
Quân đội Mỹ đã cảnh báo binh sĩ tại Trung Đông không ghi hình hiện trường các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.
Hãng TASS (Nga) dẫn nguồn tin trong cơ quan kiểm soát không lưu Trung Đông cho biết một máy bay vận tải kiêm tiếp dầu trên không của Mỹ đã hơn 66 năm tuổi, vừa xuất hiện trên vùng biển quốc tế của Vịnh Ba Tư.