Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết IRGC đã bắn thử "thành công" một tên lửa đạn đạo hải quân trong thời gian gần đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 9/3 cho biết không loại trừ khả năng binh sĩ nước này có năng lực thực hiện các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ đối phương như một cách để đối phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Nhiều thành viên thuộc thủy quân lục chiến Mỹ đã xuất hiện tại Syria nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao phó là hỗ trợ các lực lượng địa phương.
Đoàn xe thiết giáp quân sự Stryker hiện đại gắn cờ Mỹ đã lừng lững lăn bánh trên đường phố một tỉnh phía đông bắc Syria gây bất ngờ lớn.
Với giá 13 tỷ USD, USS Gerald Ford đã trở thành chiếc tàu sân bay đắt nhất trong lịch sử, nhưng để đưa vào sử dụng, USS Gerald Ford còn phải trải qua một loạt thử thách nghiệt ngã nữa.
Điều không bình thường đang gây nhiều băn khoăn là việc Trung Quốc không hề công bố con số chi tiêu cụ thể cho quốc phòng trong năm nay.
Washington khẳng định việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề an ninh không phận tại khu vực Biển Baltic.
Tổng cộng 8.000 binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia trong loạt tập trận chung đang diễn ra tại hạt Finnmark phía bắc Na Uy, cách biên giới Nga 160 km.
Trung Quốc sẽ phát triển các tên lửa có thể được phóng từ máy bay vào vũ trụ trong bối cảnh Bắc Kinh mong muốn phóng hàng trăm vệ tinh vào quỹ đạo phục vụ các mục đích quân sự, thương mại và khoa học.
Một sĩ quan thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Hàn Quốc xác định loại tên lửa Triều Tiên mới phóng hôm 6/3 vừa qua là phiên bản nâng cấp của loại tên lửa Scud.
Hai bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) đã đến Hàn Quốc, cùng ngày Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo.
Ngày 6/3, một quan chức giấu tên Hải quân Mỹ cho biết nhiều tàu tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tới gần một tàu Hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz hôm 4/3, buộc chiếc tàu này phải đổi hướng.
Ngày 6/3, Liên minh châu ÂU (EU) đã thống nhất thành lập Trung tâm chỉ huy các sứ mệnh quân sự chung đầu tiên của mình.
Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar và Phu nhân dẫn đầu sang thăm chính thức nước ta từ ngày 5 – 8/3/2017.
Ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố khẳng định Washington sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực của mình để ứng phó sau khi Triều Tiên thử tên lửa.
Hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay trinh sát không người lái mới nhất của Nga được cho là đã bị một thiết bị vệ tinh làm lộ tẩy.
Sau khi thông báo Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa từ bờ biển miền Đông nước này và các tên lửa này đã bay khoảng 1.000 km, hiện cả Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết.
Ngày 5/3, Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quân đội nước này, trong đó có việc tăng cường năng lực phòng thủ trên không và trên biển nhằm bảo vệ chủ quyền.
Ngày 4/3, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của nước này.