Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh của một khu vực bị trúng không kích, được cho rằng có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ở Raqqa, Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, một báo cáo của Bộ Kinh tế Đức cho biết, năm 2016, xuất khẩu vũ khí của nước này sang Algeria đạt hơn 887,6 triệu euro, khiến Algeria trở thành khách hàng hàng đầu ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Đức.
Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết nước này đang chế tạo loại máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1, có khả năng sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và tiến hành chiến tranh điện tử.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 tiết lộ nước này sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn tầm trung kiểu mới mang tên M-SAM, sau khi loại vũ khí này đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm về khả năng tác chiến.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/6 cho biết, nước này có thể tham vấn với Mỹ về việc giảm quy mô của những cuộc tập trận chung cũng như các hoạt động triển khai loại vũ khí chiến lược, nếu Triều Tiên ngừng các hoạt động hạt nhân và tên lửa.
Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan.
Ngày 16/6, các lực lượng hải quân Mỹ và Qatar đã kết thúc cuộc tập trận chung diễn ra trong 3 ngày qua với sự tham gia của tổng cộng 9 tàu chiến.
Một thủy thủ Mỹ sau khi mất tích trong 7 ngày và trở thành nhân vật chính trong cuộc tìm kiếm quy mô trên biển mới đây được phát hiện vẫn lưu lại trên tàu trong từng ấy quãng thời gian.
Ngày 16/6, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) thông báo MSDF đã tiến hành cuộc diễn tập chung với Hải quân Mỹ tại Biển Đông.
Moskva đang xem xét triển khai thêm các bộ phận của hệ thống cảnh báo sớm, bao gồm một trạm radar tới vùng lãnh thổ ở Bắc Cực.
Ngày 15/6, Nga cáo buộc liên minh do Mỹ đứng đầu đã triển khai Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) tới khu vực miền Đông Syria, coi đây là một động thái nhằm chống lại quân đội chính phủ Syria.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của nước này đã tuần tra tại vùng biển trung lập thuộc khu vực Biển Baltic vào ngày 15/6.
Theo các nguồn tin tình báo địa phương ngày 14/6, quân đội Mỹ đồn trú tại sa mạc Tanf ở Đông Nam Syria đã mở rộng hiện diện tại đây, theo đó đã chuyển một hệ thống phóng tên lửa tầm xa mới từ Jordan tới khu vực này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng trong vòng 3 năm tới, xuống còn 2,7 - 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), để ưu tiên phát triển kinh tế.
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết ngày 14/6 nước này đã ký một thỏa thuận mua máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ trị giá 12 tỷ USD.
Ngày 14/6, đài NHK đưa tin chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên được lắp ráp tại Nhật Bản đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên.
Lần đầu tiên quân đội Mỹ đã chuyển hệ thống rocket-pháo cơ động cao (HIMARS) từ Jordan tới miền Nam Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết một đợt tuần tra chung trên biển và trên không giữa các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang được cân nhắc thực hiện trước mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng trong khu vực.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định quyết tâm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu các lực lượng hỗn hợp của Hàn Quốc và Mỹ duy trì tình trạng phòng thủ cao để đối phó với các hành động của Bình Nhưỡng.
Ngày 13/6, tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, đã diễn ra lễ đón chỉ huy và các thành viên tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.