Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Theo nguồn tin từ quan chức Hàn Quốc, ngày 6/7, quân đội nước này đã tiến hành diễn tập tấn công chính xác với sự tham gia của số lượng lớn tàu chiến và máy bay chiến đấu ở vùng biển phía Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 5/7 tái khẳng định "cam kết cứng rắn" của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh của Nhật Bản. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Ngày 5/7, quân đội Mỹ khẳng định có thể bảo vệ nước này trước mối đe dọa mới từ ICBM của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử tên lửa.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá, vụ thử tên lửa 2 ngày trước đây của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng đang tiến sát tới việc làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), bày tỏ quan ngại rằng việc phát triển tên lửa của Triều Tiên “nhanh hơn nhiều so với dự tính”.
Ông Amir Farzad Ismaili, chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran nhận định hệ thống tên lửa phòng không Bavaria-373 do nước này chế tạo có sức mạnh tương đương với hệ thống S-300 của Nga và Tehran đã có kế hoạch trang bị loại tên lửa này cho lực lượng phòng không trong giai đoạn 2018-2019.
Ngày 5/7, tàu khu trục USS Coronado (LCS-4) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tham gia Chương trình giao lưu Hải quân (NEA) thường niên lần thứ 8 giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ.
Ngày 5/7, quân đội Hàn Quốc đã công bố đoạn băng hình về các tên lửa tiên tiến có thể được sử dụng trong các chiến dịch nhằm vô hiệu hóa ban lãnh đạo Triều Tiên.
Người phát ngôn Hạm đội phương Bắc của Nga, Đại tá Vadim Serga, cho biết tàu ngầm hạt nhân Smolensk thuộc dự án 949A (lớp Oscar-II) của nước này đã phóng tên lửa hành trình trúng một mục tiêu trên biển Barents. Đây là một phần trong cuộc diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội này.
Nhằm đối phó trước mối đe dọa tên lửa Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường chuẩn bị hệ thống phòng không tên lửa toàn diện.
Mỹ và Hàn Quốc đã cùng sát cánh trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật và phóng tên lửa hôm 5/7, đây được coi là sự phô trương lực lượng sau vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên đúng vào Ngày Độc lập Mỹ.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc ngày 5/7 thông báo lực lượng này đã triển khai thêm 4 máy bay trực thăng loại AW-159 có khả năng chống ngầm và được chở trên tàu chiến.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 4/7, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết nước này và Nga đã đạt được nhất trí về vấn đề tài chính và các vấn đề kỹ thuật liên quan tới thương vụ mua hệ thống tên lửa tên lửa phòng không S-400 của Moskva.
Báo chí Mỹ dẫn lời các quan chức và chuyên gia phân tích quân sự nước này cho rằng Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên vào ngày 4/7, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.
Một trong những vũ khí tân tiến nhất của Nga, xe chiến đấu yểm trợ tăng BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” đã hiện diện trước Tổng thống Bashar al-Assad tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.
Triều Tiên chính thức xác nhận vừa thử thành công lần đầu tiên một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại vừa đưa ra một kết luận khá bất ngờ về tầm bắn của loại tên lửa mà Bình Nhưỡng vừa thử nghiệm.
Những mảnh vỡ của tên lửa chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy ở phía đông Damascus.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, các nguồn tin địa phương ngày 3/7 cho biết một chỉ huy cấp cao của tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab cùng 4 cảnh vệ của tên này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ gần thành phố Kubnya Barrow, tỉnh Bas-Chabelle, miền Nam Somalia tối ngày 2/7.
Các lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt 54 tay súng Taliban, trong khi 33 tay súng khác của tổ chức này bị thương trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 24 giờ qua tại tỉnh miền Nam Helmand ở nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 3/7 cho rằng Isnilon Hapilon, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử đứng đầu chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Philippines, được cho là đang ẩn náu trong một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Marawi, chứ không phải đã bỏ chạy khỏi đây.
Một Tướng 3 sao của Lầu Năm Góc nhận định rằng ngay cả khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bật khỏi Mosul thì Mỹ vẫn nên duy trì hiện diện quân sự tại Iraq.