Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Theo Thượng tướng không quân Nga Bondarev, chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria của Nga theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad đã giúp bộc lộ điểm mạnh và yếu của thiết bị hàng không của nước này.
Trong lúc truyền thông và cộng đồng tình báo Mỹ tập trung vào tiềm lực tên lửa đạn đạo của quân đội nhân dân Triều Tiên và khả năng Bình Nhưỡng tấn công Guam, một chuyên gia cảnh báo hai vệ tinh của Triều Tiên đang hoạt động phía trên nước Mỹ có thể được sử dụng để tiến hành một vụ tấn công xung điện từ (EMP) gây tổn thất lớn.
Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga sẽ đào tạo nữ phi công điều khiển chiến đấu cơ.
Tính đến hiện tại, kịch bản chiến tranh giữa Mỹ và Triều Triên là khó có thể xảy ra dù Bình Nhưỡng nói đã lên kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa đạn đạo, còn người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố vũ khí Mỹ đã "khóa mục tiêu". Nhưng cuối cùng, nếu Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công hạt nhân thì quy trình biến mệnh lệnh thành hành động sẽ vận hành như thế nào và nó có đầy đủ các bước kiểm tra để tránh sai lầm đắt giá hay không?
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/8 cho biết, một chiến dịch của lực lượng biệt kích được các máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga yểm trợ đã tiêu diệt 25 phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền Trung Syria.
Sau khi tướng Triều Tiên Kim Rak-gyom tuyên bố về kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa đạn đạo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vũ khí Mỹ đã “khóa mục tiêu và lên đạn” còn Trung Quốc đã phát "tín hiệu không chỉ hướng tới Bình Nhưỡng" thông qua hàng loạt cuộc tập trận rầm rộ trên biển Hoàng Hải.
Từng được gọi với những cái tên như PAK FA hay T-50, song cuối cùng quân đội Nga đã quyết định lựa chọn một cái tên gần gũi hơn cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của quốc gia này.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Bộ Quốc phòng Sudan cho biết Sudan đã được mời tham gia tập trận Mỹ - Ai Cập sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, lần đầu tiên đối với nước này sau gần 30 năm.
Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của quân đội nhân dân Triều Tiên được cho là đã đạt được bước tiến bộ vượt bậc với việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, không chỉ đe dọa tới đồng minh của Mỹ trong khu vực, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam như căn cứ không quân Andersen với hàng hoạt máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, mà còn có thể vươn tới nhiều bang ở Mỹ.
Giới chức địa phương ngày 11/8 cho biết một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan đã làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 11/8 cho biết Tokyo đang xem xét triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ nước nàydọc theo đường bay dự kiến của các tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bắn hướng tới đảo Guam sau khi Bình Nhưỡng đe dọa phóng tên lửa vào vùng lãnh thổ này của Mỹ tại Thái Bình Dương.
Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tái khẳng định quân đội Mỹ luôn sẵn sàng cho cả phòng thủ lẫn tấn công, theo hãng tin NBC, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt để tấn công phủ đầu vào các cơ sở tên lửa của Triều Tiên nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh tấn công và khi đó, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer sẽ trở thành át chủ bài.
Cơ quan An ninh Nội địa đảo Guam của Mỹ ngày 10/8 cho biết tên lửa phóng từ Triều Tiên sẽ chỉ mất 14 phút để bay đến hòn đảo tại Thái Bình Dương này.
Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ nước này đã thông qua thương vụ bán nhiều tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II (phiên bản khai hỏa từ tàu chiến) cho Chính phủ Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 9/8, CH Séc đã kiện quyết định hạn chế sở hữu súng ngắn của Ủy ban châu Âu (EC) lên Tòa án Công lý châu Âu. CH Séc cũng khiếu nại đối với quy định các nước thành viên EU sẽ phải luật hóa quyết định này trước thời điểm giữa năm 2018.
Ngày 10/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tuyên bố nước này sẽ không tự động bị kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ, bất chấp việc Canberra và Washington đã ký một thỏa thuận quân sự Thái Bình Dương.
Kênh truyền hình NBC trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Trong bối cảnh Triều Tiên đang lên dây cót cho kế hoạch tấn công trả đũa Mỹ và quân đội chỉ còn “chờ lệnh” để phóng tên lửa vào đảo Guam, phía Mỹ vẫn “bình chân như vại” chưa đưa ra động thái gì chuẩn bị cho chiến tranh.
Với việc Washington không còn nhiều cơ hội để ngăn chặn Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân, giới quan sát bắt đầu phân tích đến các lựa chọn quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn một quan chức tình báo Mỹ đưa tin Triều Tiên đã được một bước tiến đáng lo ngại trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.