Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec thông báo đã thử nghiệm thành công đạn chuyên dụng mới chống thiết bị bay không người lái (UAV).
Ngày 25/8, đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 24/8, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2017”, Nga đã ký kết được 23 hợp đồng mới và 3 thỏa thuận bổ sung với 17 doanh nghiệp tổ hợp công nghiệp quốc phòng trị giá hơn 170 tỷ ruble (tương đương 2,87 tỷ USD).
Ngày 24/8, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự (FSMTC) Dmitry Shugaev cho hay tất cả các quyết định liên quan đến việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ là phù hợp với các lợi ích chiến lược và địa chính trị của Moskva.
Người phát ngôn Hải quân Indonesia Gig Sipasulta ngày 24/8 cho biết Triều Tiên đã sử dụng Hội nghị An ninh hàng hải quốc tế lần thứ 3 ở Bali (Indonesia) để lên án cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc mang mật danh "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG) kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ hôm 21/8 tại Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 24/8 cho biết Mỹ đã cam kết hỗ trợ trang thiết bị quân sự trị giá 175 triệu USD cho quân đội Ukraine, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt Nga sẽ vẫn có hiệu lực.
Triều Tiên sẽ có khả năng tấn công Guam hay một thành phố lớn của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời nâng tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với phương Tây sau khi vượt qua được những thách thức công nghệ quan trọng.
Các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân của Nga đã bất ngờ bay qua Thái Bình Dương, Biển Nhật Bản, Biển Hoàng Hải và Biển Hoa Đông tới gần Hàn Quốc và Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ.
Nhằm tăng cường khả năng giám sát tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Mỹ đã công bố kế hoạch lắp đặt các hệ thống radar ở Palau.
Hãng tin TASS ngày 24/8 cho biết chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS), Tiến sĩ Andrei Gubin cho rằng đối với Mỹ, viễn cảnh về một hành động quân sự sắp tới ở Triều Tiên là không có cơ sở pháp lý.
Đài NHK của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.
Đoạn video tuyên truyền mới nhất của CHDCND Triều Tiên có nhiều hình ảnh phóng tên lửa vào đảo Guam của Mỹ và cảnh tượng các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc bùng cháy.
Hải quân Mỹ ngày 22/8 vừa phóng thử thành công tên lửa chống hạm GM-84D Harpoon Block 1C gần đảo Guam, nơi CHDCND Triều Tiên từng dọa tấn công.
Theo một báo cáo mật của Liên hợp quốc, các tàu hàng của Triều Tiên được cho là chứa vũ khí hóa học đã bị chặn lại khi trên đường tới Syria.
Ngày 22/8, lực lượng lính dù của Qatar và Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập huấn luyện chung tại thủ đô Doha.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các lực lượng Iraq ngày 22/8 đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực đô thị đầu tiên của thành phố Tal Afar do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ.
Ngày 22/8, hãng chế tạo trực thăng Russian Helicopters của Nga cho biết, Nga sẽ chuyển giao cho Ai Cập 15 trực thăng tấn công Ka-52 Alligator vào cuối năm nay.
Trong khi Mỹ và Hàn Quốc cử hàng chục nghìn binh sĩ rầm rập tập trận chung, cho biết nước này đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ và sẵn sàng tấn công trong trường hợp bị khiêu khích.
Trong vòng 2 tháng, 2 tàu khu trục USS John S. McCain và USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ bị tàu hàng đâm móp mạn. Ngoài tổn thất gây ra cho tàu chiến và lính Mỹ, một hậu quả nghiêm trọng khác cũng được tính tới và được quan tâm chú ý, nhất là trong bối cảnh Triều Tiên lên kế hoạch tấn công đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo.
Các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ ngày 22/8 đã bác bỏ những lời kêu gọi tạm dừng hoặc giảm quy mô các cuộc tập trận vốn được Hàn Quốc và Mỹ đánh giá là rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh của Hàn Quốc.
Nga sở hữu trong tay một hệ thống trở thành nỗi khiếp sợ của Mỹ có thể phát động một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân ngay cả khi ban lãnh đạo nước Nga thiệt mạng toàn bộ. Hệ thống này được gọi là Perimeter và Mỹ đặt biệt danh là “Bàn tay chết chóc”.