Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec thông báo đã thử nghiệm thành công đạn chuyên dụng mới chống thiết bị bay không người lái (UAV).
Chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên bất ngờ thử bom nhiệt hạch vào sáng 3/9, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận trong đêm 5/9 với mục tiêu “bắn hạ tên lửa đang bay”.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 5/9 tái khẳng định rằng cuộc tập trận chung mang tên "Zapad 2017" (Phương Tây 2017) giữa nước này và Nga sắp diễn ra là nhằm mục đích phòng thủ.
Tổng thống Moldova Igor Dodon không cho phép cử quân đội nước này tham dự cuộc tập trận của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên Rapid Trident.
Ngày 5/9, người phát ngôn Quân đội Ai Cập, Đại tá Tamer El-Rifai cho biết Ai Cập sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Bright Star 2017" với quân đội Mỹ trong tháng 9 này.
Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép Nhật Bản, Hàn Quốc mua thêm nhiều loại trang thiết bị quân sự "vô cùng tối tân" của Mỹ.
Ngày 5/9, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố Deir al-Zor của Syria.
Ngày 5/9, quân đội Myanmar cho biết một máy bay chiến đấu của quân đội đã mất liên lạc khi đang trong quá trình bay huấn luyện ở khu vực Ayeyayawaddy miền Nam nước này.
Ngày 5/9, Hải quân Hàn Quốc thông báo đã diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại vùng biển phía Đông nước này nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng đáp trả lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Cuộc tập trận mới nhất này diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 6.
Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hải quân Hoàng gia ở ngoài khơi Scotland. Hệ thống có thể đánh chặn và phá hủy các tên lửa của kẻ địch bay với tốc độ siêu thanh.
Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các bệ phóng tên lửa di động của nước này, bao gồm Topol, Topol M và Yars đã bắt đầu những cuộc tuần tra chiến đấu, trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường lệ của Lực lượng tên lửa chiến lược.
Ngày 4/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản, gần biên giới với Nga, có thể khiến Moskva phải đặt ra vấn đề đáp trả quân sự.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) sẽ sớm lắp đặt thêm 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ mới của họ ở miền Nam nước này.
Trưa 4/9, Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro gồm 189 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Kim Dong Jin, Trưởng phòng Phát triển nguồn nhân lực - Học viện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chỉ huy, đã cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.
Một quan chức tình báo Mỹ ngày 3/9 cho biết không nghi ngờ về việc Triều Tiên đã thử một thiết bị hạt nhân tiên tiến.
Trong bối cảnh quân đội Syria đang đẩy nhanh bước tiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, việc phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Đông nước này sẽ chỉ mất vài giờ.
Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom H, Quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 4/9 tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp nhằm mục tiêu vào nơi được giả định là bãi thử hạt nhân của Triều Tiên còn HĐBA LHQ cho hay hôm nay (4/9) sẽ họp khẩn để bàn thảo vấn đề liên quan.
Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20.
Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Farzad Esmaili cho biết nước này đã tiến hành thử hệ thống phòng không Bavar-373 do Tehran tự chế tạo, được thiết kế tương đương với hệ thống phòng không S-300 của Nga.
Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H). Động thái này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng đã vượt qua giới hạn đỏ mà Hàn Quốc và Mỹ đã đặt ra, nhưng chiến tranh hạt nhân có nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên?
Ngày 3/9, một số nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết, Washington đang cân nhắc việc triển khai luân phiên các máy bay chiến đấu tàng hình đến Hàn Quốc, nhằm đối phó với những mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa ngày càng nghiêm trọng từ Triều Tiên.