Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Vụ phiến quân tại Syria bắn hạ cường kích Su-25 của quân đội Nga ngày 3/2 khiến một phi công thiệt mạng đã cho thấy mức độ nguy hiểm mà lực lượng này phải đối mặt trong chiến dịch chống khủng bố.
Theo hãng thông tấn Yonhap, trong tuần qua Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung mà không hề có “bất kỳ thông báo” nào liên quan trước đó đến từ hai phía.
Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một doanh trại quân đội ở miền Tây Bắc Pakistan ngày 3/2, khiến ít nhất 11 binh sĩ thiệt mạng và làm 13 người khác bị thương. Phiến quân Taliban ở Pakistan đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.
Bộ Ngoại giao Syria ngày 3/2 đã bác cáo buộc của Mỹ rằng quốc gia Trung Đông này sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta, phía Đông thủ đô Damascus, cho rằng đó là cáo buộc "giả dối" không có căn cứ.
Theo hãng tin Sputnik, lực lượng Không quân Nga ngày 3/2 đã tiêu diệt 30 tay súng phiến quân tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria trong cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao.
Quân đội Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm loại đạn pháo mới được cho là sẽ thay đổi cuộc chơi trong vòng 12 tháng tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/2, hãng tin nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, trong một cuộc truy quét tại thành phố Istanbul, cảnh sát nước này đã bắt giữ 82 đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) với sự phối hợp của Cảnh sát Quốc gia (ANP) và Cục An ninh Quốc gia (NDS) nước này đã tiêu diệt ít nhất 95 phiến quân và làm bị thương 34 đối tượng khác trong 24 giờ qua.
Ngày 3/2, hãng thông tấn Anadolu đưa tin Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cùng ngày tuyên bố chiến dịch "Nhành ô liu" đang triển khai ở tỉnh Afrin thuộc Syria là để giải phóng những người bị áp bức ở khu vực này.
Ngày 2/2, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức công bố Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR), trong đó vạch ra chính sách của Mỹ trong tương lai hướng đến mở rộng và phát triển năng lực hạt nhân.
Ngày 2/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này và Mỹ đã 2 lần thất bại khi thử nghiệm loại tên lửa đánh chặn mới mà hai nước cùng phát triển để đối phó với tên lửa đạn đạo Triều Tiên.
Ngày 1/2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định nước này và Nga đã tuân thủ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.
Lực lượng Không quân Israel ngày 2/2 đã tấn công cứ điểm của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nhằm trả đũa vụ phóng rocket vài giờ trước đó.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Mỹ dừng việc triển khai các máy bay do thám đến sát biên giới Nga, cũng như tiến hành đàm phán về quy định thực hiện những chuyến bay tương tự.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/2 tiết lộ, nước này và Mỹ vẫn tiến hành một cuộc tập trận chung thường kỳ trong tuần này, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên có những động thái hòa giải trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Thông cáo báo chí của Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin ngày 31/1 cho biết, Không quân Mỹ đã dành 81 triệu USD để thiết kế và chế tạo một hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể gắn đầu đạn hạt nhân từ trung tâm chỉ huy không quân.
Lượng vũ khí hóa học của thế giới đã giảm mạnh kể từ khi Công ước Vũ khí Hoá học có hiệu lực vào năm 1997.
Tin IANS của Ấn Độ ngày 31/1 cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Scorpene chạy diesel-điện thứ 3 do Ấn Độ tự chế tạo mang tên Karanj đã được hạ thủy ở xưởng đóng tàu Mazagon Dock (MDL).
Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii, trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều lo ngại liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Ngày 31/1, Chính phủ Panama đã vén màn bí mật và ra thông cáo thừa nhận việc tiến hành diễn tập quân sự với Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Trung Mỹ này, khẳng định đây là chương trình huấn luyện mang tính hợp tác kỹ thuật về an ninh.