Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã được theo dõi màn phô diễn kỹ năng có một không hai của lực lượng đặc nhiệm Indonesia.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này có kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự "Nhành Ô liu" tại vùng Afrin theo hướng Đông, sang các thành phố khác ở miền Bắc Syria, tới khu vực biên giới với Iraq nhằm đánh bật lực lượng các tay súng người Kurd tại quốc gia này.
Ngày 26/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự giữa nước này và Mỹ sẽ nối lại sau Olympic và Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Ngày 26/1, Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đầu tiên tới căn cứ không quân Misawa đóng tại tỉnh Aomori, miền Đông Bắc nước này nhằm đối phó với các vụ vi phạm không phận cũng như tham gia hoạt động theo dõi Triều Tiên.
Thống đốc thành phố Okinawa (Nhật Bản) chỉ trích lực lượng Mỹ đóng quân tại Nhật Bản là “vượt ngoài tầm kiểm soát” và “điên cuồng”.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag khuyến cáo Mỹ nên “chấm dứt việc hỗ trợ các phần tử khủng bố” nếu Washington muốn "tránh nguy cơ đối đầu" với Ankara ở Syria.
Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Đại sứ Qatar tại Nga, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah ngày 25/1 cho biết Qatar đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Moskva đang trong quá trình đàm phán bán hệ thống phòng không S-400 cho các quốc gia Trung Đông và Đông Nam Á.
Trong cuộc điện đàm ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt các hoạt động quân sự của nước này tại miền Bắc Syria, tránh làm gia tăng căng thẳng và thương vong cho người dân.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiêu diệt 150 tay súng IS trong cuộc không kích ở Syria.
Hãng thông tấn Nga TASS ngày 24/1 đưa tin máy bay trực thăng đa năng tiên tiến Mi-171A2 của Nga đã hoàn thành các thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cực thấp.
Ngày 23/1, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thành lập một cơ quan điều tra mới, với nhiệm vụ cung cấp các bằng chứng về các vụ tấn công hóa học tại Syria.
Kể từ năm 2016, Trung Quốc đã đặt các thiết bị cảm biến âm thanh xuống đáy biển gần đảo Guam, nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ cho rằng, chương trình tên lửa của Triều Tiên được phát triển trong điều kiện bị ép buộc, chứ không đơn giản là phòng thủ. Theo CIA, bước đi tiếp theo của Bình Nhưỡng là phát triển một kho vũ khí hạt nhân để đe dọa Mỹ, chứ không chỉ để "phô trương" lực lượng.
Chiến dịch Afrin của Thổ Nhĩ Kỳ về mặt bản chất hoàn toàn khác với những lần can thiệp quân sự trước đó của quốc gia này tại Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/1 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tay súng người Kurd tại miền Bắc Iraq.
Nga đang đàm phán về việc bán hệ thống phòng không S-400 cho một số nước Trung Đông và Đông Nam Á muốn mua hệ thống này.
Ngày 23/1, Triều Tiên thông báo nước này đã quyết định ngày 8/2 là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).
Năm 2017 là một năm u ám đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) khi có tới 56 binh sĩ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại các điểm nóng trên thế giới. Đây cũng là mức thiệt hại về người cao nhất của lực lượng này kể từ năm 1994.
Nghe tiếng báo động tên lửa đang tới, hàng trăm người dân tại thủ đô Tokyo vội vàng lao vào các tòa nhà tìm nơi trú ẩn.