Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhắc lại rằng thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran cùng nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã ký năm 2015 là không thể đàm phán lại, bất chấp những đe dọa từ Washington.
Triều Tiên ngày 6/2 cảnh báo rằng việc nối lại các cuộc tập trận chung thường niên của Hàn Quốc và Mỹ sẽ đẩy Bán đảo Triều Tiên trở lại tình trạng đối đầu.
Ngày 6/2, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ thượng cờ cho 2 tàu Hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung.
Ngày 6/2, giới chức Afghanistan xác nhận, Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Taliban ở một tỉnh miền núi và rà phá 30 quả bom tự chế.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ngày 6/2, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I (A) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vụ thử được tiến hành tại ngoài khơi đảo Abdul Kalam thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Tròn 7 năm kể từ ngày Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới chính thức có hiệu lực, ngày 5/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ và Nga cắt giảm thành công các loại vũ khí tấn công chiến lược xuống mức giới hạn quy định trong thỏa thuận này.
Ngày 5/2, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một nghị sĩ cấp cao cho biết Moskva đã triển khai các tên lửa Iskander tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga tại Baltic nằm tách rời với phần còn lại của Nga.
Theo một chuyên gia quân sự, vũ khí bắn hạ máy bay tấn công Su-25 của Nga tại khu vực giảm căng thẳng ở Syria có thể là do tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD).
Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 5/2 nhận định, tổ chức này cần thích nghi với một thế giới nguy hiểm hơn.
Ngày 5/2, cảnh sát Pakistan cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn nhiều phát đạn vào hai công dân Trung Quốc tại một khu vực thượng lưu ở thành phố Karachi miền Nam Pakistan, khiến một người bị thương nặng.
Hãng tin địa phương Al Arabiya ngày 5/2 đưa tin không quân Saudi Arabia đã phá hủy một tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi ở Yemen bắn tại biên giới phía Nam của nước này.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn trang mạng Ahramonline ngày 5/2 đưa tin Nga đang tăng cường các cuộc không kích tại tỉnh Idlip, miền Bắc Syria. Các máy bay Nga đã oanh kích tại các thị trấn và thành phố do lực lượng phiến quân kiểm soát ở tỉnh này trong đêm 4/2.
Lần đầu tiên kể từ năm 2010, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một bản đánh giá về tình hình hạt nhân, trong đó xác định các mối đe dọa hạt nhân trong tương lai đối với nước này và công khai một chiến lược phát triển hạt nhân mới, theo đó mở rộng và phát triển năng lực hạt nhân vốn vẫn đang dẫn đầu thế giới của mình.
Ngày 5/2, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo quân đội nước này vừa hoàn tất việc trang bị hệ thống định vị mục tiêu ban đêm tiên tiến (ATP) cho các máy bay chiến đấu, qua đó tăng cường khả năng tấn công chính xác cho các máy bay chiến đấu chủ chốt của Không quân Hàn Quốc loại KF-16.
Đoạn video ghi lại cảnh máy bay ném bom Su-25 của Nga vượt làn đạn lửa do phiến quân Syria phóng lên vừa được đăng trên các trang mạng trực tuyến.
Vừa qua các binh sĩ thuộc lực lượng Công binh Nga đã tham gia một buổi tập trận bắn đạn thật tổ chức tại Murom, vùng Vladimir để thử nghiệm bộ quân phục chiến đấu mới.
Ngày 4/2, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria tới thành phố Manbij và thậm chí khu vực phía Đông sông Euphrates, đồng thời cảnh báo rằng các binh sĩ Mỹ có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công tại các khu vực này nếu họ mặc đồng phục của kẻ thù.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/2, quân đội Iraq đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt tàn quân của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại tỉnh Diyala.
Một bức ảnh chụp chiến hạm của Trung Quốc đã để lộ hệ thống được cho là súng điện từ - loại vũ khí trong thời gian qua quân đội Mỹ từng bỏ nhiều công sức để nâng cấp.
Trung Quốc đã chỉ trích Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR) mới của Mỹ khi trong tài liệu này nêu rõ Trung Quốc là một đối thủ hạt nhân tiềm tàng của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington tôn trọng cam kết giảm kho vũ khí hạt nhân của mình.