Ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thủ đô Kiev, trong đó thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Hãng tin Yonhap dẫn dữ liệu công bố ngày 22/8 cho biết máy bay không người lái tấn công hiện đại MQ-9A Reaper của Mỹ đã được triển khai luân phiên tại căn cứ không quân ở thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc kể từ tháng trước.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết, các tàu ngầm hạt nhân của nước này có thể di chuyển mà không bị radar nước ngoài phát hiện, kể cả khi hoạt động dưới lớp băng ở Bắc Cực.
Ukraine một lần nữa gây bất ngờ bằng việc hé lộ loại vũ khí mới đầy uy lực: tên lửa hành trình Flamingo FP-5. Với tầm bắn được tuyên bố lên đến 3.000 km và đầu đạn nặng hơn một tấn, Flamingo có khả năng trở thành một mối đe dọa lớn đối với các mục tiêu chiến lược sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong tuần từ ngày 16 - 22/8, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát 9 khu định cư tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và vùng Dnepropetrovsk trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Theo thông báo của Hải quân Ukraine ngày 22/8, lực lượng này đã tấn công một căn cứ thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga tại Sevastopol thuộc Bán đảo Crimea.
Trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài và khốc liệt nhất kể từ sau cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, Israel buộc phải tìm đến một lực lượng tưởng chừng đã lùi xa khỏi chiến trường: những quân nhân dự bị trên 50 tuổi.
Ngày 22/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Hải quân nước này đã tiến hành tập trận ở Biển Baltic, trong đó có khoa mục diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công giả định ở dưới biển. Đây là lần thứ hai trong tháng này, Nga tiến hành tập trận hải quân có nội dung chống ngầm.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 21/8, tờ Hankyoreh (Hàn Quốc) đưa tin Tập đoàn quốc phòng nước này Hyundai Rotem dự kiến sẽ đưa Ba Lan trở thành trung tâm sản xuất xe tăng K2 ở châu Âu, nhằm thúc đẩy xuất khẩu sau các thỏa thuận được ký giữa 2 nước về việc cung cấp xe tăng.
Khi chiến sự tại Dải Gaza tiếp diễn, Bộ Quốc phòng Israel vừa công bố một sáng kiến quy mô lớn nhằm tăng tốc sản xuất các phương tiện bọc thép do Israel phát triển, nhằm tăng cường khả năng cơ động và tác chiến của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Các lãnh đạo quân sự cấp cao từ Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã hoàn tất một loạt lựa chọn quân sự dành cho Ukraine, sẽ đệ trình lên các quan chức an ninh quốc gia để xem xét.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo vào mùa đông này.
Ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Bỉ thông báo chiếc máy bay không người lái MQ-9B 'SkyGuardian' đầu tiên của nước này đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Melsbroek hôm đầu tuần. Mẫu máy bay này được thiết kế cho nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát tầm xa.
Chính phủ Thụy Điển ngày 21/8 thông báo sẽ thiết lập một trụ sở hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thị trấn Enkoping, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Stockholm, nhằm hỗ trợ việc điều động lực lượng trong khu vực Bắc Âu.
Ngày 21/8, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên kể từ khi kết thúc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6.
Ukraine đã bắn hạ 577 mục tiêu trong đợt tập kích kỷ lục bằng tên lửa và UAV của Liên bang Nga. Trong đợt tấn công này, nhà máy Mỹ ở Mukachevo cũng bị trúng đòn.
Một phi công đã được giải cứu an toàn sau khi tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi xuống vùng biển ngoài khơi Virginia vào sáng 20/8. Đây là chiếc F-18 thứ 6 mà Hải quân đã "đánh mất" trong 10 tháng qua.
Từ trưa ngày 21/8, các khối diễu binh, diễu hành và dàn vũ khí, khí tài đã lần lượt cơ động về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lúc 20 giờ cùng ngày.
Nga tích hợp UAV công nghệ cao và chiến thuật mới, tạo ưu thế tấn công chưa từng có, buộc Ukraine phải gấp rút tìm biện pháp đối phó.
Thiếu tướng Amir Baram, Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel (IMOD), ngày 20/8 đã chỉ đạo Phái bộ IMOD tại Mỹ ký kết hợp đồng với Chính phủ Mỹ để mua thêm hai máy bay tiếp nhiên liệu do Boeing sản xuất, ngay sau khi được Ủy ban Bộ trưởng về Mua sắm Quốc phòng phê duyệt.