Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin khu vực ngày 30/3 cho biết Mỹ đã triển khai hệ thống phòng không Patriot tại các căn cứ quân sự ở Iraq để bảo vệ các lực lượng Mỹ hiệu quả hơn, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 8/1 vừa qua nhằm vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq.
Ngày 30/3, khoảng 20 cảnh sát Afghanistan và các tay súng thân chính phủ đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công của lực lượng phiến quân Taliban.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngày 29/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc và các quan chức an ninh hàng đầu khác đã có cuộc họp khẩn trực tuyến để thảo luận về vụ phóng 2 tên lửa của Triều Tiên trước đó.
Người phát ngôn liên quân Arab chống phiến quân Houthi tại Yemen, Đại tá Turki al-Malki sáng 29/3 cho biết hệ thống phòng không Saudi Arabia đêm 28/3 đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi ở Yemen bắn vào thủ đô Riyadh và thành phố Jizan. Hiện chưa ghi nhận có thương vong trong vụ việc này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng 29/3 nhận định Triều Tiên dường như đã tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Bộ này cũng thông báo, tên lửa đã không rơi xuống lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Ít nhất 10 binh sĩ quân đội Afghanistan và 8 phiến quân Taliban đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ xảy ra ngày 28/3 tại huyện Jurm ở tỉnh Badakhshan, miền Bắc nước này.
Chiến sự tiếp tục leo thang tại Libya trong ngày 27/3 sau khi thủ đô Tripoli trải qua một đêm bom đạn dày đặc, đe dọa nghiêm trọng những nỗ lực phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của quốc gia Bắc Phi này.
Ngày 27/3, Philippines thông báo Mỹ đã hủy các cuộc diễn tập quân sự thường niên với nước này để tập trung đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Quân đội Iraq cho biết 2 rocket đã bắn vào Vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad của nước này rạng sáng 26/3.
Ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moskva quyết tâm duy trì thế cân bằng chiến lược với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do tiềm lực tác chiến của Lực lượng Vũ trang Nga đã tăng hơn gấp đôi trong 8 năm qua.
Trang tin Interfax.by dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Belarus.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công lái máy bay chiến đấu Nga đã làm chủ được những tính năng mới của “siêu phẩm” Sukhoi Su-57 thế hệ thứ 5, trong đó có kỹ năng phóng tên lửa trong lúc bay gần thẳng đứng.
Ngày 23/3, ít nhất 70 binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng khi bị các tay súng Hồi giáo cực đoan phục kích tại vùng Đông Bắc nước này.
Đài phát thanh Ba Lan ngày 23/3 đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận ở Ba Lan và các nước châu Âu khác trong bối cảnh sự lây lan mạnh mẽ của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban ngày 22/3 đã tiến hành cuộc thảo luận đầu tiên về việc sắp xếp trao đổi tù nhân - một bước then chốt trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại quốc gia Tây Nam Á này.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 22/3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật" vừa mới được phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo các vật thể trong vụ phóng sáng 21/3 của Triều Tiên đã bay xa 410 km và đạt độ cao tối đa là 50 km.
Ngày 21/3, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể dường như là tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía Đông.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 19/3 thông báo sẽ giảm quy mô các cuộc tập trận tại châu Âu.
Ngày 19/3, Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản (MSDF) đã chính thức đưa vào biên chế tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis mới nhất. Đây là loại tàu đầu tiên được trang bị một tên lửa đánh chặn do Nhật Bản và Mỹ cùng phát triển.