Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này đêm 20/4 đã đáp trả một cuộc tấn công tên lửa của Israel vào thành phố cổ Palmyra, tỉnh Homs, miền Trung Syria.
Ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại quốc phòng lần thứ 17 bằng hình thức trực tuyến vào cuối tuần, dự kiến ngày 23/4, để thảo luận các vấn đề còn tồn đọng giữa 2 nước đồng minh như nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hợp tác đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 tuyên bố ông đã từ chối đề nghị chia sẻ chi phí quốc phòng mà Hàn Quốc đưa ra, nhằm duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này.
Một vụ tai nạn đã xảy ra tại CH Chad khi cường kích Su-25 trong quá trình chuẩn bị cất cánh đã vô tình phóng tên lửa vào ngôi nhà gần căn cứ không quân khiến 5 người dân thường thiệt mạng.
Các lực lượng của Chính phủ Afghanistan ngày 18/4 đã mở một chiến dịch truy quét các phần tử Taliban ở huyện Charkh, thuộc tỉnh miền Đông Logar, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tay súng.
Tất cả 5 máy báy ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã rời khỏi căn cứ trên đảo Guam Thái Bình Dương.
Quân đội Iraq ngày 18/4 thông báo, 2 quả tên lửa đã rơi xuống gần một công ty dầu mỏ của Trung Quốc tại thủ đô Baghdad.
Hãng Tasnim đưa tin, quân đội Iran đã tiếp nhận số lượng lớn các máy bay chiến đấu và do thám không người lái (UAV) do ngành công nghiệp quốc phòng nước này chế tạo.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/4 đã công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh ở các căn cứ quân sự trước những vụ xâm nhập dân sự gây rối, bao gồm nâng cấp các camera giám sát và các hệ thống giám sát khác, cũng như huy động các binh sĩ thuộc Lục quân và Thủy quân Lục chiến tới bảo vệ các căn cứ hải quân.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải cảnh Trung Quốc ngày 17/4 đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thượng viện Nhật Bản ngày 17/4 đã thông qua Luật quốc phòng sửa đổi cho phép thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ, trực thuộc lực lượng phòng vệ trên không của nước này.
Tuần trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng một vài quan chức chính phủ cấp cao đã thị sát cuộc diễn tập của “phi đội máy bay tấn công” MiG-29.
Ngày 15/4, Trung tâm Hòa giải của Nga về vấn đề Syria thông báo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tuần tra chung lần thứ 4 tại tỉnh Idlib của Syria.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 14/4 khẳng định vụ bắn thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên trước đó cùng ngày không "đặc biệt gây hấn, hay đe dọa" tới nước Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết, ngày 14/4, một máy bay do thám của Mỹ đã bay qua không phận Hàn Quốc với nhiệm vụ rõ ràng là nhằm giám sát Triều Tiên ngay sau khi Bình Nhưỡng bắn một loạt vật thể được cho là tên lửa hành trình ra Biển Nhật Bản.
Trong thông báo cập nhật trưa 14/4, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã bắn một loạt vật thể được cho là tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn từ các máy bay chiến đấu ra Biển Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 13/4, quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự đa quốc gia tại thành phố Daugavpils của Latvia.
Các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự giữa Washington và Seoul một lần nữa rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng tranh cãi có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ đồng minh gần gũi giữa hai nước.
Dịch COVID-19 đang buộc quân đội nhiều quốc gia trên thế giới “thích nghi” với kẻ thù vô hình mới.
Ngày 12/4, Taliban thông báo sẽ phóng thích 20 người Afghanistan đang bị lực lượng này giam giữ. Đây là đợt trao trả tù nhân đầu tiên của Taliban cho Chính phủ Afghanistan kể từ khi các bên liên quan đạt được một thỏa thuận hòa bình.