Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Ngày 13/5, Bộ Lục quân Mỹ thông báo các cuộc tập trận quân sự của Mỹ tại châu Âu đang tạm dừng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được tiến hành trong tháng 6 tới nhưng với quy mô nhỏ hơn so với dự kiến ban đầu.
Theo TTXVN tại Algiers, ngày 13/5, quân đội Burkina Faso đã tiêu diệt 20 phần tử khủng bố trong cuộc đụng độ xảy ra ở phía Bắc đất nước. Tuy nhiên, 8 binh sỹ đã thiệt mạng trong giao tranh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, truyền thông nhà nước Sudan ngày 13/5 cho biết đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa các bộ lạc liên quan đến một vụ trộm cắp gia súc ở miền Nam nước này.
Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đụng độ giữa quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang ở miền Đông CHDC Congo đã gây ra làn sóng di cư lên đến hàng trăm nghìn người.
Các nhà nghiên cứu tham gia phát triển tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm tân tiến nhất JL-3 đã được trao giải thưởng khoa học hàng đầu.
Ngày 13/5, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức Đối thoại quốc phòng 3 bên (DTT) lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của quan chức quốc phòng và ngoại giao cấp cao của ba nước.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia ngày 12/5 đã bác bỏ việc Mỹ khẳng định vẫn là một bên của thỏa thuận hạt nhân Iran.
Chiều 12/5, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên đối thoại tương tác không chính thức về vấn đề vũ khí hoá học tại Syria, với sự tham gia của Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cao cấp của LHQ về Giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí hoá học (OPCW) Fernando Arias và Điều phối viên của Nhóm Điều tra và Xác minh của OPCW Santiago Onate.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 12/5 cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội chuyển sang "trạng thái tấn công" từ quan điểm phòng vệ hiện nay như một phần trong nỗ lực giảm bạo lực của chính quyền Kabul.
Ngày 12/5, Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) đã diễn ra tại Hà Nội.
Ngày 12/5, lực lượng quân đội Singapore (SAF) đưa ra thông báo khẳng định nước này sẽ tạm ngừng việc tổ chức thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn ở bên ngoài Singapore do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, ngày 11/5, đụng độ đã xảy ra giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng ly khai ở miền Nam, đánh dấu vụ đối đầu lớn đầu tiên kể từ khi Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tuyên bố quyền tự trị đối với khu vực này.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/5 cảnh báo nước này sẽ coi lực lượng của Tướng Khalifa Haftar ở Libya là “mục tiêu đáp trả chính đáng” nếu các vụ tấn công của lực lượng này nhằm vào các lợi ích và phái bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya tiếp tục diễn ra.
Quân đội Anh đã thử nghiệm ống ngắm thông minh mới cho súng trường dựa trên công nghệ video game và có năng lực “không bao giờ trượt mục tiêu”.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/5, lực lượng Các đơn vị huy động nhân dân (PMU) hậu thuẫn Chính phủ Iraq đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại tỉnh miền Đông Diyala.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn trang mạng IANS ngày 10/5 cho biết, lực lượng Taliban đã thả thêm 28 tù nhân của Chính phủ Afghanistan đang bị nhóm này giam giữ.
Ngày 10/5, người phát ngôn Bộ Y tế Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA), Amine al-Hachemi, cho biết ít nhất 4 thường dân, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu dân cư Abu Slim Bab và Ben Ghachir ở thủ đô Tripoli trước đó 1 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong mọi tình huống, Nga sẽ thực hiện kế hoạch tăng cường tất cả các binh chủng, cũng như trang bị cho các đơn vị này các vũ khí và thiết bị tiên tiến.
Quân đội Myanmar ngày 9/5 tuyên bố một giai đoạn ngừng bắn kéo dài gần 4 tháng nhằm giúp chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Michelle Bachelet ngày 8/5 đã cáo buộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và các phe phái khác tại Syria lợi dụng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để tăng cường các hoạt động bạo lực nhằm vào dân thường, đồng thời miêu tả tình hình này như "một quả bom hẹn giờ".