Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Các lực lượng của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ ngày 23/5 thông báo đã giành quyền kiểm soát 3 doanh trại quân sự từ Lực lượng quân đội miền Đông (LNA) ở phía Nam thủ đô Tripoli, trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang giữa hai bên đối địch này vẫn tiếp diễn.
Lực lượng Hải quân Philippines thông báo tàu chiến trang bị tên lửa FF-150 đầu tiên của nước này đã về đến căn cứ hải quân tại Subic vào ngày 23/5, sau 5 ngày khởi hành từ Ulsan, Hàn Quốc.
Ngày 23/5, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Judd Deere, cho biết trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) Fayez Serraj và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lo ngại động thái can thiệp của nước ngoài đã khiến tình hình tại Libya diễn biến xấu, đồng thời kêu gọi các bên cần nhanh chóng giảm leo thang xung đột.
Lực lượng Taliban vừa tuyên bố ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 23/5, nhân dịp lễ Eid al-Fitr (kết thúc tháng lễ Ramadan), sau khi nhóm tay súng này tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của Afghanistan trong những tháng vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, nhóm tàu tác chiến Hải quân số 1 (SNMG1) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia cuộc tập trận SWENEX với Thụy Điển từ ngày 11 - 21/5 tại vùng biển Skagerak và Biển Baltic.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/5 ra thông cáo cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ về Hiệp ước Bầu trời mở, song chỉ trên cơ sở bình đẳng, có tính tới mối quan tâm của nhau.
10 nước châu Âu đã ra tuyên bố chung bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở - một thỏa thuận mà các nước này xem là đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng lòng tin trong nhiều thập kỷ qua nhằm tăng cường an ninh và sự minh bạch tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.
Ngày 22/5, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho biết đã phát hiện một số tấm biển cảnh báo bị hư hỏng gần Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều nhằm cảnh báo các phi công tránh vô tình bay vào không phận của Triều Tiên.
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã được trang bị súng trường tấn công mới, có khả năng chống gỉ sét và hoạt động kể cả khi bị nhiễm nước, cát hoặc bụi.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tại Yemen được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ủng hộ ngày 21/5 đã thông báo với Saudi Arabia rằng lực lượng này sẽ chỉ từ bỏ một số quyền lực tại miền Nam Yemen nếu nội dung chính trị của Thỏa thuận Riyadh được tôn trọng.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn báo Gazeta.ru của Nga ngày 21/5 cho biết Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với Nga với lý do "Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước".
Ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Libya.
Thủ lĩnh lực lượng Taliban Haibatullah Akhundzada khẳng định lực lượng này tuân thủ một thỏa thuận lịch sử với Mỹ, bất chấp bị cáo buộc tiến hành hàng nghìn vụ tấn công ở Afghanistan kể từ khi thỏa thuận này được ký kết hồi tháng 2 vừa qua.
Ngày 20/5, hãng tin ISNA dẫn lời một sĩ quan quân đội tuyên bố Hải quân Iran sẽ duy trì các nhiệm vụ thường kỳ tại vùng Vịnh, một ngày sau khi Mỹ cảnh báo các tàu thuyền tại đây phải giữ khoảng cách với các tàu chiến Mỹ.
Ngày 19/5, Hải quân Mỹ đã cảnh báo các tàu thuyền tại Trung Đông phải giữ khoảng cách 100m với các tàu chiến của Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với "các biện pháp phòng vệ hợp pháp".
Hải quân Mỹ vừa ban hành các hướng dẫn mới cho các thủy thủ ở Vịnh Ba Tư, cảnh báo bất kỳ lực lượng nào cũng không được phép tiếp cận quá gần các tàu mình.
Ngày 19/5, các lực lượng an ninh Afghanistan đã đẩy lùi một cuộc tấn công dữ dội của phiến quân Taliban vào Kunduz, một thành phố chiến lược ở miền Bắc Afghanistan.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 18/5 đã chính thức công bố thành lập Lực lượng tác chiến vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ các vệ tinh nhân tạo của Nhật Bản và giám sát rác vũ trụ cũng như các vệ tinh nhân tạo có khả năng gây hại đối với lợi ích của nước này.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khiến thế giới bất ngờ khi phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên vào quỹ đạo Trái Đất.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu tiến hành bay thử nghiệm để kiểm tra chế độ làm việc tự động của các thiết bị trên máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57.