Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên và Nhật Bản, Marc Knapper cho biết Washington đang tiếp tục hối thúc Seoul linh hoạt trong các cuộc đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí cho hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, dù hai bên gần đây đã đạt một thỏa thuận thanh toán tiền lương cho các nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại các căn cứ Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Quân đội Iraq ngày 4/6 cho biết 19 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiêu diệt tại phía Bắc nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 2/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước về phòng thủ chiến lược.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Aerospace Industries (IAI) của Israel ngày 2/6 thông báo đã phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở Địa Trung Hải, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa nước này với Iran và phong trào Hezbollah tại Liban.
Ngày 2/6, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin thông báo nước này đã tạm hoãn quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) vốn tồn tại 20 năm với Mỹ.
Ngày 1/6, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya (UNSMIL) thông báo các bên xung đột tại quốc gia Bắc Phi này đã nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt tại thủ đô Tripoli.
Binh sĩ Ấn Độ đăng lên YouTube cảnh bắt quân nhân Trung Quốc. Không lâu sau đó, binh lính Trung Quốc lại đăng lên WeChat hình ảnh khống chế binh sĩ Ấn Độ. Mạng xã hội trở thành “tiền tuyến” mới giữa binh sĩ hai nước láng giềng.
Kauai là một trong những địa điểm thử nghiệm và đào tạo giá trị nhất của Lầu Năm Góc tại Thái Bình Dương tuy nhiên một số người dân nơi đây cho rằng quân đội không nên đặt chân đến hòn đảo này.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thượng tướng Sergei Rudskoy - thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang LB Nga, ngày 1/6 cảnh báo các hệ thống phòng không nước này sẵn sàng bắn hạ máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ bay gần biên giới Nga.
Động cơ scramjet (phản lực tĩnh siêu âm) dành riêng cho vũ khí tấn công siêu thanh của Trung Quốc có thể hoạt động tối đa trong 10 phút, mức lâu nhất được ghi nhận trên thế giới hiện nay.
Mạng tin Al Monitor ngày 31/5 đã có bài viết về sự hình thành của một liên minh quốc tế do Ai Cập đứng đầu, có sự tham gia của Hy Lạp, CH Síp, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Pháp để chống lại bước đi của Thổ Nhĩ Kỳ tại Lybia và Địa Trung Hải.
Ngày 31/5, Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cho biết ít nhất 5 thường dân đã thiệt mạng và khoảng 12 người bị thương khi 5 quả tên lửa bắn vào một khu dân cư của thủ đô Tripoli.
Phóng viên TTXVN dẫn thông tin từ kênh truyền hình quốc phòng Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định giao cho Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngoại giao Nga thực hiện đàm phán với chính phủ Syria về việc mở rộng căn cứ quân sự của Nga ở quốc gia Trung Đông này.
Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này kiên quyết phản đối Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đặt tại Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo Washington không gây phương hại tới mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Seoul.
Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 29/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu giai đoạn chế tạo cơ bản một tàu khu trục trang bị tên lửa Aegis nội địa, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Hải quân.
Ngày 28/5, Mỹ và Rwanda đã ký thỏa thuận nhằm củng cố hợp tác quân sự sẵn có giữa hai nước.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 29/5 đã hoàn tất việc vận chuyển các tên lửa đánh chặn mới để thay thế các thiết bị cũ trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại thị trấn Seongju, miền Trung Hàn Quốc.
Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 28/5 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt 3 hợp đồng bán cho Kuwait 84 tên lửa Patriot thế hệ mới nhất cùng thiết bị nâng cấp hệ thống tên lửa này. Tổng giá trị các hợp đồng này là 1,425 tỷ USD.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách xúc tiến thương vụ bán vũ khí mới cho Saudi Arabia một năm sau khi thông qua hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá hơn 8 tỉ USD cho Riyadh bất chấp phản đối từ Quốc hội.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết: Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua duy trì đà tiến triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh quốc phòng.