Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Ngày 10/6, Chính phủ Đức xác nhận Washington thông báo cho Berlin rằng Mỹ đang cân nhắc giảm số binh sĩ nước này đồn trú tại Đức.
Mô hình tàu sân bay Mỹ mà các lực lượng Iran dựng lên để sử dụng như mục tiêu giả định trong các cuộc tập bắn đã khôi phục hiện trạng ban đầu và sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung về phòng không và phòng thủ tên lửa như được dự kiến từ đầu năm 2020.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/6 khẳng định nước này sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên, cho dù Bình Nhưỡng dọa hủy bỏ thỏa thuận này.
Ngày 9/6, Nga xác nhận sẽ mở các cuộc đàm phán với Mỹ trong tháng này về việc gia hạn một hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân, song cảnh báo việc Mỹ khăng khăng phải có sự tham gia của Trung Quốc sẽ cản trở các nỗ lực đàm phán.
Ngày 9/6, Thượng viện Mỹ đã xác nhận đề cử Tướng Charles Brown làm Tham mưu trưởng Không quân với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối.
Căng thẳng ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ không chỉ diễn ra trên thực địa mà còn chuyển sang cả mặt trận truyền thông.
Trung Quốc cho biết quốc gia này chỉ mất “vài giờ đồng hồ” để điều động hàng nghìn binh sĩ, xe bọc thép và các trang thiết bị quân sự tới biên giới tranh chấp với Ấn Độ ở phía Tây dãy Himalayas.
Trong cuộc điện đàm ngày 8/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề Libya.
Ngày 8/6, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea thông báo Mỹ và Nga đã đạt thỏa thuận về thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ngay trong tháng này.
Bộ Quốc phòng Nga đã hỗ trợ dập lửa tại một giếng dầu ở vùng Irkutsk bằng súng chống tăng.
Quân đội Iraq ngày 8/6 cho biết một quả rocket đã bắn vào khu vực sân bay Baghdad - nơi các lực lượng Mỹ đang được triển khai. Đây là vụ tấn công rocket thứ 29 nhằm vào các binh sĩ hoặc các nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq kể từ tháng 10/2019.
Chương trình gây tranh cãi của Mỹ cho phép lực lượng cảnh sát nước này tiếp cận nhiều loại vũ khí quân dụng, trong đó có phương tiện bọc thép, trực thăng và súng phóng lựu đạn.
Mỹ đang phát triển bom một loại bom “mẹ” mới có tên là CLEAVER cùng máy bay ném bom, có thể mang đến những thay đổi đáng kể cho không quân nước này.
Không quân Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc cạnh tranh giữa máy bay không người lái và chiến đấu cơ do người điều khiển trong tháng 7/2021.
Đội đặc nhiệm Alpha là sự kết hợp của mạng lưới điệp viên, phản gián và biệt kích. Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, thành viên của đội đặc nhiệm Alpha đã tham gia vào nhiều chiến dịch chống khủng bố, nổi dậy và bắt cóc.
Để biện minh cho việc rút khỏi Hiệp định lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hồi năm ngoái, chính quyền Trump liên tục nêu yêu sách buộc Trung Quốc phải là bên tham gia đối với bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ trang hạt nhân nào.
Ngày 5/6, hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Ba Lan đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn đầu tiên ở châu Âu kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.
Ngày 5/6, truyền thông châu Phi dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly trên trang mạng Twitter cho hay thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al Qaeda khu vực Bắc Phi Abdelmalek Droukdel đã bị các lực lượng Pháp tiêu diệt ở khu vực miền Bắc Mali.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds ngày 5/6 cho biết Australia sẽ rút quân khỏi Iraq, sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện quân sự đa quốc gia triển khai từ năm 2015.