Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, NATO đang khẩn trương lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Rafael Advanced Defense Systems – tập đoàn hàng đầu của Israel trong lĩnh vực điện tử quốc phòng – đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty khởi nghiệp Lulav Space để phát triển một hệ thống đánh chặn UAV. Đây được xem là dự án chiến lược có thể tạo ra bước nhảy vọt cho Rafael trong lĩnh vực này.
Mỹ có thể đóng vai trò “từ trên không” trong cơ chế bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, đồng thời không đặt ra “lằn ranh đỏ” liên quan đến việc triển khai binh sĩ của nước này tới Ukraine như một phần trong các cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/8, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) cho biết đã tổ chức diễn tập an ninh mạng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước nguy cơ tấn công mạng và thiết bị bay không người lái (UAV).
Quân đội Israel là một trong số ít lực lượng vũ trang trên thế giới áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho cả nam và nữ.
Trong suốt hơn 6 thập niên, chiếc Boeing KC-135 Stratotanker đã chứng minh được vai trò nòng cốt trong năng lực tiếp liệu trên không của Không quân Mỹ. Và đến nay, “thùng xăng bay” này vẫn chưa về hưu.
Hai nguồn thạo tin chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 18/8 rằng, trong 36 giờ tới, ba tàu khu trục Aegis mang tên lửa dẫn đường của Mỹ sẽ xuất hiện ngoài khơi Venezuela.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/8 thông báo sẽ dành cơ hội duy nhất để hàng nghìn công dân Israel từng trốn nghĩa vụ quân sự – phần lớn thuộc cộng đồng Do Thái chính thống cực đoan (Haredi) – có thể đăng ký nhập ngũ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đối mặt án tù.
Trong những ngày tới, lực lượng bộ binh Israel, dưới sự yểm trợ của không quân, sẽ bắt đầu tiến quân vào các khu vực mới nhằm gia tăng sức ép lên phong trào Hamas.
Ngày 18/8, tại phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Học viện Lục quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Từ Ba Lan đến NATO, các hợp đồng hàng chục tỷ USD đang biến Hàn Quốc thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Mỹ và châu Âu trên thị trường quốc phòng.
Tại miền Đông Ukraine, thiết bị bay không người lái (UAV) đang biến tiền tuyến thành “vùng chết”, khiến việc sơ tán thương binh trở nên khó khăn và tỷ lệ tử vong tăng cao.
Ngày 17/8, nhiếp ảnh gia người Ukraine Efrem Lukatsky đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên “Flamingo”, loại vũ khí được cho là đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Ngày 18/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) - một cuộc tập trận quân sự chung nhằm bảo vệ bán đảo Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp.
Trong khi cả Liên bang Nga và Mỹ đều mô tả các cuộc đàm phán tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage thuộc bang Alaska là “rất hiệu quả”, chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt ở vùng Donbass, nơi Ukraine được cho là bị đề nghị rút hết quân khỏi đây.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết quân đội nước này đã tấn công một kho chứa tên lửa đạn đạo tầm xa Sapsan của Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt trong 24 giờ qua.
Việc tích hợp UAV đánh chặn lên máy bay tiêm kích có thể cung cấp một giải pháp thay thế, cho phép vô hiệu hóa UAV đối phương với chi phí thấp hơn và linh hoạt hơn so với vũ khí truyền thống.
Một công ty Ukraine đang phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) sợi quang “miễn nhiễm” với thiết bị gây nhiễu và sở hữu khả năng bay xa gần 100 km, gấp đôi phạm vi hoạt động của các mẫu hiện tại.
Các nhà lãnh đạo Tây Âu tuyên bố sẽ gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev và giữ cánh cửa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng.
Từ kế hoạch triển khai vệ tinh đánh chặn đến mạng lưới tên lửa nhiều lớp, dự án Golden Dome đang khiến Moskva và Bắc Kinh lo ngại sâu sắc, coi đây là bước đi phá vỡ cân bằng chiến lược toàn cầu.