Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị giải quyết vụ việc tại 146 Quán Thánh

Liên quan đến việc giải quyết ngập úng nước thải sinh hoạt tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thu Thùy là con liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng đã có rất nhiều đơn gửi các cơ quan chức năng gần 4 năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù Văn phòng Chính phủ đã 4 lần ra công văn, trong đó 2 lần thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Gần đây nhất Sở Xây dựng đã ra văn bản số 1377/SXD-TTr ngày ngày 28/02/2107 gửi UBND quận Ba Đình đề nghị xem xét, giải quyết và thông báo kết quả.

Theo văn bản số 1377/SXD-TTr ngày 28/02/2017 của Sở Xây dựng do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong ký với nội dụng: “Sở Xây dựng đã nhận được đơn cua bà Nguyễn Thị Thu Thùy đề ngày 14/02/2017. Địa chỉ: số 146 Quán Thánh (số 5 Đặng Dung), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nội dung đơn: đề nghị thực hiện phương án lắp đặt hệ thống cống thoá nước thải tại số 146 phố Quán Thánh, quận Ba Đình theo chỉ đạo của UBND Thành phố và xử lý cán bộ liên quan.


Công văn Sở Xây dựng Hà Nội.


Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Sở Xây dựng chuyển đơn của công dân đến UBND quận Ba Đình để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời công dân theo quy định. Thông báo kết quả giải quyết đến Sở xây dựng Hà Nội (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp.”


Liên quan đến vụ việc này, trước đó thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xem xét, kiến nghị phản ánh đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thùy (con liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng), trú tại số 05 Đặng Dung (146 Quán Thánh), UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Thanh tra thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh vụ việc, ngày 30/11/2015 Thanh tra thành phố Hà Nội đã ra kết luận thanh tra số: 2904/KL-TTTP-P6 ngày 30/11/2015, theo kết luận nhà đất, gia đình bà Thùy đang sử dụng mang tên ông Nguyễn Xuân Minh và vợ là bà Dương Thị Thủy (ông Minh, bà Thủy là bố mẹ chồng bà Thùy) là hợp pháp, là chủ thứ 4 của diện tích đất 25,1m2 trong biển số nhà 146 Quán Thánh.Từ khi nhận chuyển nhượng nhà và đất (tháng 10/2010) cho đến nay không có bất kỳ hành vi phạm hành chính nào liên quan đến nhà và đất đang sử dụng và thành tra đã khẳng định không có tài liệu nào chứng minh gia đình ông Minh đã xây dựng thêm 03 tầng không phép, bịt đường cống thoát nước chung của biển số nhà 146 Quán Thánh.


Và để giải quyết tình trạng úng ngập nước thải sinh hoạt, Thanh tra Thành phố đã kiến nghị với UBND quận Ba Đình chỉ rõ: Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các hộ gia đình, tại số nhà 146 phố Quán Thánh, khẩn trương thực hiện việc lắp đặt cống, để thoát nước thải, chấm dứt khiếu kiện.


Trước đó ngày 30/9/2015, UBND thành phố Hà Nội đã gửi báo cáo số 167/BC-UBND lên Thủ tướng Chính phủ, trong đó cũng chỉ rõ: “ UBND quận Ba Đình tiếp tục mời đại diện các hộ ở 146 Quán Thánh để thông báo công khai quá trình và biện pháp khắc phục úng ngập gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ xây dựng đường cống mới đảm bảo ổn định lâu dài, thuận tiện cho việc duy tu duy trì hệ thống. Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình ngăn cản việc triển khai, UBND quận Ba Đình áp dụng các biện pháp cần thiết chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án bảo đảm tiêu thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ô nhiễm cho số nhà 146 Quán Thánh và khu vực”.


Ngày 21/05/2015 UBND quận Ba Đình đã ra quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc giao cho UBND phường Quán Thánh thực hiện đầu tư hệ thống thoát nước mới tại số nhà 146 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Từ ngày 6 - 8/10/2015, UBND quận Ba Đình và UBND phường Quán Thánh đã tổ chức thi công hoàn thành giai đoạn 1 hệ thống thoát nước thải tại số nhà 146 phố Quán Thánh (phần bên ngoài số nhà 146 phố Quán Thánh) theo thiết kế được UBND quận Ba Đình phê duyệt. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ tiến hành từ ngày 10 - 15/11/2015 (thông báo số 30/TB-UBND ngày 04/11/2016 của UBND phường Quán Thánh). Mặc dù UBND quận Ba Đình đã nhiều lần tổ chức họp báo công khai phương án làm hệ thống cống mới và ông Đỗ Viết Bình Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã khẳng định tại buổi họp báo phương án làm đường cống mới là khả thi nhất vì sự ổn định cuộc sống của người dân, phương án này đã được Sở Xây dựng phê duyệt bằng văn bản. Thế nhưng đến nay không biết bao giờ giai đoạn 2 mới thực hiện tiếp?


Quang Minh
Xử lý ô nhiễm môi trường tại số nhà 146 Quán Thánh
Xử lý ô nhiễm môi trường tại số nhà 146 Quán Thánh

Ngày 10/11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: Vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra ra trong khu dân cư số nhà 146 phố Quán Thánh đang được UBND quận tích cực giải quyết, tuy nhiên việc xử lý, giải quyết rất phức tạp do mâu thuẫn gay gắt giữa các hộ dân và chưa đủ các căn cứ pháp luật để giải quyết mâu thuẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN