Xử phạt hàng loạt facebooker tung tin đồn thất thiệt về dịch viêm đường hô hấp

Công an tỉnh Hải Dương đã lập hồ sơ đề nghị xử lý 5 đối tượng tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Chú thích ảnh
Đối tượng Vũ Văn Thiện, sinh năm 1993 trú tại Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, là chủ tải khoản Facebook mang tên Trường Xoăn thừa nhận hành vi sai trái trước cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Công an huyện Kim Thành vừa triệu tập đối tượng Vũ Văn Thiện (sinh năm 1993, trú tại Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, là chủ tải khoản Facebook mang tên Trường Xoăn) vì đăng tải thông tin thất thiệt về việc xuất hiện người Trung Quốc bị nhiễm nCoV tại Công ty Chungjye đóng trên địa bàn xã Phúc Thành, huyện Kim Thành phải đi cấp cứu.

Trước đó, đối tượng Thiện đã đăng tải thông tin trên vào khoảng 11 giờ ngày 3/2 và chỉ sau 2 tiếng đã có nhiều lượt like, view và nhiều người bình luận tỏ ra hoang mang, lo lắng. Nhận được thông tin trên, Công an huyện Kim Thành đã tiến hành xác minh thông tin đồng thời triệu tập chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin lên để làm việc, kết quả xác minh tại Công ty Chungjye ở thời điểm trên không có người Trung Quốc nào phải đi cấp cứu vì nhiễm nCoV. Trước cơ quan điều tra, đối tượng Thiện, đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, gỡ bài và đăng tải thông tin đính chính. Đối tượng Thiện khai là đọc được thông tin trên mạng và mặc dù chưa kiểm chứng nhưng vẫn đăng tải lại và chia sẻ. 

Cũng trong ngày 3/2, Công an huyện Tứ Kỳ đã triệu tập Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1990, trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) vì thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về 2 công nhân nước ngoài gục xuống trong lúc đang làm việc do bị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31/1, đối tượng Đức đã đăng trên trang Facebook "Vạn Sự Tùy Duyên" với nội dung: "Chính thức công ty bên Minh Đức là 2 anh nước ngoài đang làm việc thì gục xuống, đề nghị mai mấy anh em công nhân nghỉ làm để bảo vệ gia đình nhá, thông tin mới nhất của mấy bác đang làm phải bỏ về gấp vì sợ". Đến 22 giờ ngày 31/1, Đức đã xóa bài viết trên trang Facebook cá nhân nhưng thông tin của Đức đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương lập hồ sơ để xử phạt nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

* Trước thông tin một số tài khoản Facebook tung tin có một trường hợp ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nghi nhiễm chủng mới virus Corona do đi du lịch trong đoàn có người Trung Quốc, chiều 5/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước khẳng định đã xác định người bị tung tin nhiễm nCoV tên Đ.T.T.H chỉ bị viêm họng, đang điều trị ngoại trú tại nhà.

Trước đó, chị H (29 tuổi, ngụ tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) có biểu hiện sốt cao, ho, tức ngực đã đến phòng khám tư trên địa bàn thành phố Đồng Xoài để chữa trị. Chị H cho biết, chị có tiếp xúc với 8 người Trung Quốc trong chuyến đi du lịch tại Đà Lạt.

Cụ thể, ngày 28/1/2020, chị và 3 người trong gia đình tham gia tour du lịch đi Đà Lạt cùng 8 người Trung Quốc khác. Sau khi trở về nhà, ngày 3/2/2020, chị H có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ho, tức ngực kèm khó thở bệnh nhân đã nhập viện.

Đến chiều 5/2, tỉnh Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra.

* Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt đối tượng Trần Như Ý (sinh ngày 30/5/2000, cư ngụ tại ấp Mương Đào B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, Kiên Giang) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV); buộc đối tượng gỡ bài viết trên Facebook và cải chính thông tin.
Đối tượng Trần Như Ý bị xử phạt do vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐCP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trước đó, ngày 31/1/2020, đối tượng Trần Như Ý đã sử dụng trang mạng xã hội Facebook cá nhân tên “Halen Trần” đăng tải bài viết không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh nCoV. Nội dung như sau: “Sợ quá Bệnh viện đa khoa Rạch Giá vừa nhập vô 1 ca nhiễm virus Corona muốn về nhà”.
 
Làm việc với Công an thành phố Rạch Giá, đối tượng Trần Như Ý thừa nhận lỗi vi phạm trên và cam kết chấm dứt ngay việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh nCoV trên trang mạng xã hội Facebook.

* Đại diện Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã xác minh, làm rõ một một tài khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

Trước đó, lúc 19 giờ 16 phút, ngày 4/2, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tài khoản Facebook Trần Tinh Nghĩa chia sẻ bài viết trên mạng xã hội có nội dung thông tin sai sự thật tại Công ty Pousung (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) có chuyên gia người Trung Quốc bị mắc bệnh và kêu gọi công nhân nghỉ việc, gây hoang mang trong công nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau quá trình làm việc với đại diện cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook đã nhận thức được việc chia sẻ thông tin sai sự thật của mình là sai và cam kết không tái phạm.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại tại địa phương.

PV TTXVN tại các địa phương
Lạng Sơn xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về Corona
Lạng Sơn xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về Corona

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng một đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh do virus Corona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN