Xử phạt các đối tượng đăng tin xuyên tạc về dịch bệnh do virus Corona

Ngày 10/2, Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi đã triệu tập, xử phạt nhiều đối tượng do đăng tải thông tin xuyên tạc liên quan đến đến dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.

Chú thích ảnh
Tại cơ quan Công an, bà Phạm Thị.H.T thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

* Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập bà Phạm Thị H.T (sinh năm 1976, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh do chủng mới virus Corona trên mạng xã hội Facebook. 

Theo đó, bà Phạm Thị H.T khi nghe thông tin chưa được kiểm chứng từ người thân về việc có hơn 200 người lao động, làm thuê từ Trung Quốc sẽ về nước và đi qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) mà không được cách ly. Ngày 6/2, bà Phạm Thị H.T đã đăng tải dòng trạng thái liên quan đến thông tin này lên trang cá nhân Facebook của mình với nội dung: “ACE (tức: anh chị em) ơi, hôm nay tôi có nghe 1 người gọi Dt (điện thoại) cho ông anh hỏi thuê xe đón người từ Trung Quốc về VN (Việt Nam) qua cửa khẩu Chalo, khoảng 200 người họ ở các huyện rải rác trong Qb (Quảng Bình) này, tôi hỏi tại sao mà phải thuê xe nếu như có bên sở y tế và công an đi theo thì họ phải lo mấy việc này chớ? Vì tôi nói đừng ham mấy đồng tiền đó, có ai biết được ngày mai có 200 người vn (Việt Nam) về (từ) Tq (Trung Quốc) ko? Nếu họ về tại sao ko cách ly à thả họ về nhà?”. Ngay sau khi đăng tải, thông tin này được nhiều người quan tâm và gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Sau đó, bà Phạm Thị H.T đã tự gỡ dòng thông tin này.

Tại Cơ quan Công an, bà Phạm Thị H.T đã nhận thức được rằng thông tin bản thân đăng tải là không chính xác và thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm. Bà T cũng đã có lời đính chính, xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Bình) đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm của bà Phạm Thị H.T theo quy định của pháp luật.

* Qua kiểm soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 9 đối tượng có hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 đối tượng, mỗi đối tượng 5 triệu đồng; buộc 7 đối tượng gỡ tin bài đã đăng sai sự thật; đang củng cố hồ sơ xử lý 5 trường hợp và tiếp tục truy tìm 2 chủ tài khoản... Đây là nội dung được Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thông tin tại cuộc họp báo về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế phối hợp tổ chức.

Hai đối tượng bị xử phạt gồm: Trần Văn Danh (sinh năm 1996), trú ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi), chủ tài khoản Facebook "Danh Ryker", đã đăng tải thông tin “Welcom (welcome) Anh Corona đã đến với Lý Sơn”(ngày 7/2/2020); Phạm Thị Tuyết Linh (1994, trú ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), chủ tài khoản Facebook Ljnh Pham đã đăng, phát tán dòng tin nội dung "1 chú ở bình sơn đã bị dịch corona vũ hán, mọi người ra đường cẩn thận nha" (ngày 31/1/2020). 

Trong một động thái khác, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong thời gian học sinh nghỉ học, ngành y tế đồng loạt triển khai thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở trường học và một số điểm công cộng tập trung đông người. Đến ngày 10/2/2020, toàn tỉnh đã xử lý, khử khuẩn được 706/789 trường học; các công ty, doanh nghiệp, chợ là 189/235 cơ sở. Các đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh đã thành lập xong các Đội cơ động phản ánh nhanh nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Võ Dung - Vĩnh Trọng (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống dịch do virus Corona
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống dịch do virus Corona

Ngày 10/2, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, đã làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN