Xử lý đối tượng không chấp hành hiệu lệnh khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19

Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Ngô Văn Kiên (sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố Kè, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông.

Chú thích ảnh
Các đối tượng không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 "thông chốt" kiểm soát dịch. Ảnh: TTXVN phát

Ngô Văn Kiên cùng người ngồi trên xe là Hà Như Đạt (sinh năm 1984, trú tại xóm Tân Sơn, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi di chuyển vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong khi không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
 
Trước đó, khoảng 1h30’ ngày 3/9, Tổ công tác tại chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ kiểm dịch đối với xe ô tô biển kiểm soát 20A-127.31 do Ngô Văn Kiên điều khiển, đang lưu thông theo hướng Thái Nguyên - Tuyên Quang. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy, đi sâu vào địa phận tỉnh Tuyên Quang.
 
Tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Sơn Dương và Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi đối tượng. Đến khoảng 2h20' cùng ngày, Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng cùng phương tiện tại chốt kiểm dịch xã Sơn Nam, sau đó đưa về Công an huyện Sơn Dương giải quyết.
 
Tại cơ quan Công an, lái xe Ngô Văn Kiên khai nhận do không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nên đã cố tình trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Trên xe còn chở Hà Như Đạt cũng không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
 
Công an huyện Sơn Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Văn Kiên về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam Sương (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Hơn 80% tin về vi phạm phòng, chống dịch được xử lý qua Cổng thông tin 1022
TP Hồ Chí Minh: Hơn 80% tin về vi phạm phòng, chống dịch được xử lý qua Cổng thông tin 1022

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Cổng thông tin 1022 đã tiếp nhận và chuyển hơn 47.000 tin phản ánh, tin báo của người dân liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hơn 80% số tin này đã được các cơ quan, đơn vị xử lý, giải đáp kịp thời cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN