Vụ trộm ATM “quy mô nhất thế kỷ 21”

Sử dụng công nghệ cao, 8 tên tội phạm ở Mỹ đã thực hiện hàng nghìn vụ trộm từ các máy rút tiền (ATM) trên toàn thế giới với tổng số tiền lên tới 45 triệu USD trong vụ án trộm cắp được đánh giá là “quy mô nhất thế kỷ 21”.


 

Hai tên trong nhóm tội phạm với số tiền trộm được từ ATM. Ảnh: Internet

 

Thông tin trên được các nhà chức trách Mỹ thông báo hôm 9/5. Theo hãng tin AP, những tên tội phạm đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng, gỡ bỏ hạn chế rút tiền và tự tạo mật mã truy cập. Những tên đồng phạm sẽ nạp mật mã đó lên một thẻ nhựa bất kỳ có tráng lớp từ. Từ đó chúng nhanh chóng thực hiện các giao dịch rút tiền tại các cột ATM thuộc nhiều thành phố khác nhau trên khắp thế giới. Như vậy, không có cá nhân hay doanh nghiệp nào bị mất tiền, mà số tiền những tên tội phạm “thu hoạch” được là từ chính các ngân hàng.


Vụ trộm được thực hiện qua hai đợt, đợt đầu tiên là vào tháng 12/2012 với số tiền là 5 triệu USD. Đợt thứ hai vào tháng 2/2013, chỉ trong 10 giờ đồng hồ nhóm tội phạm đã chiếm được số tiền lên tới 40 triệu USD qua 36.000 giao dịch.


Hai ngân hàng chính bị tấn công là Rakbank của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Ngân hàng Muscat của Ôman. Nhóm tội phạm đã thực hiện hành vi trộm tiền từ những máy ATM ở nhiều quốc gia khác nhau như Nga, Nhật Bản, Anh, Ai Cập, Xri Lanca, Côlômbia, Canađa, Rumani...

 

Hà Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN