Vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Kéo Pựt: Thêm 2 người tử vong

Tính đến 14h ngày 10/12, đã có thêm 2 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 9/12 tại địa phận xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tử vong, nâng tổng số người chết lên 7 người. 9 người bị thương nặng đang tiếp tục được cấp cứu.

Công an tỉnh Cao Bằng lấy lời khai các nạn nhân bị tai nạn. Ảnh: baocaobang.vn


Danh sách các nạn nhân tử vong: Phùng Văn Núng, sinh 1976, xã Cai Bộ (Quảng Uyên); Lâm Thị Lan, sinh 1981, xã Đại Tiến huyện Hoà An; Hoàng Văn Tuân, 1982, trú tại Phong Châu huyện Trùng Khánh; Long Văn Dương, 1980, trú tại Quốc Toản, Trà Lĩnh; Bế Thị Mải, 1965, trú tại Cao Chương, Trà Lĩnh; Hoàng Thị Biểu, 1966, trú tại Quốc Toản, Trà Lĩnh; Bế Văn Tùng, 1980, trú tại Nam Tuấn, huyện Hòa An.

Đến nay, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng, các nạn nhân bị thương đang được chăm sóc tốt và dần hồi phục sức khỏe. Công an tỉnh Cao Bằng đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho các nạn nhân bị tai nạn mỗi người 4 - 6 triệu đồng.


Mạnh Hà




Cao Bằng: Tai nạn thảm khốc tại đèo Kéo Pựt
Cao Bằng: Tai nạn thảm khốc tại đèo Kéo Pựt

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9/12, tại đèo Kéo Pựt, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), đoạn từ huyện Quảng Uyên đi thành phố Cao Bằng, xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc làm chết ít nhất 4 người và nhiều người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN