Vớt được thi thể 2 thuyền viên tàu cá bị nạn

Vào lúc 15 giờ ngày 21/2, tại vùng biển Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), ngư dân địa phương phối hợp với đồn Biên phòng 804 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, vớt đưa vào bờ thi thể 2 nạn nhân là thuyền viên trên tàu BD 93310TS (tàu Bình Định).

Trung tá Lê Phú Nhân - Chính trị viên Đồn Biên phòng 408 cho biết: Trong số 4 thuyền viên mất tích, hiện đã vớt được thi thể 2 thuyền viên; một người tên là Nguyễn Thanh Thơ, 1 người còn lại chưa rõ danh tính do thân hình bị biến dạng sau nhiều ngày chìm dưới biển. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được tiếp tục triển khai.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 18/2, tàu này đang neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới cách cửa biển Ninh Chữ 2 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm làm mất tích 4 thuyền viên gồm: Huỳnh Thanh Bình (22 tuổi); Nguyễn Thanh Thơ (24 tuổi); Nguyễn Thanh Thế (42 tuổi) và Lê Văn Giản (24 tuổi) đều ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trong quá trình tìm kiếm, tàu BD 93310TS được tàu BD 40487TS trục vớt và kéo về neo đậu tại Mỹ Hiệp trong tình trạng chỉ còn một nửa thân tàu.


TTXVN/ Tin Tức
Sẽ trục vớt tàu chứa vũ khí chìm tại cửa biển Định An

Ngày 17/11, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã tiến hành khảo sát thực tế để xây dựng phương án trục vớt chiếc tàu sắt chở vũ khí bị chìm tại cửa biển Định An thuộc địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN