Vợ dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền chồng

Ngày 3/4, Công an Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đang tạm giữ bà Hoàng Như Nguyệt (sinh năm 1971) để điều tra làm rõ về hành vi bà này dựng chuyện chính mình bị bắt cóc đòi tống tiền của chồng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 4h ngày 2/4, bà Nguyệt gọi điện thoại cho chồng là ông Chiu Chih Kuan (sinh năm 1956, quốc tịch Đài Loan) ngụ tại phường Tân Quy, quận 7 thông báo bà Nguyệt bị một nhóm người bịt mặt dùng thuốc mê khống chế đưa đi khi bà mới về tới cửa nhà. Bà Nguyệt cho rằng mình tỉnh dậy tại một nghĩa trang và bị nhóm người kia ép gọi điện thoại cho ông Chih Kuan buộc ông này chuyển 500 triệu đồng vào một số tài khoản, nếu không sẽ giết bà Nguyệt.

Đối tượng Hoàng Như Nguyệt tại cơ quan điều tra. Ảnh: PNO


Ông Chih Kuan đã đến Công an quận 7 trình báo sự việc. Các trinh sát hình sự lập tức tỏa đi nhiều ngả để xác minh các mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm nơi ẩn náu nếu như có bắt cóc xảy ra. Song song đó, lực lượng công an cũng theo dõi chặt chẽ những tin nhắn và cuộc gọi vào số máy của ông Chiu Chih Kuan.

Sáng 2/4, ông Chiu Chih Kuan tiếp tục nhận được những tin nhắn từ số máy của bà Nguyệt với nội dung hối thúc việc chuyển tiền. Qua kiểm tra, số tài khoản mà nhóm người kia nhắn đến thì công an phát hiện chủ tài khoản chính là bà Nguyệt. Theo nhận định của các trinh sát, đây có thể là hành động dựng chuyện để chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn có khả năng là bắt cóc thật rồi dùng tài khoản nạn nhân tống tiền. Chiều 2/4, ông Chiu Chih Kuan chuyển 200 triệu vào số tài khoản trên theo hướng dẫn của cơ quan điều tra để kéo dài thời gian phá án.

Khoảng 20h ngày 2/4, bà Nguyệt trở về nhà và nói rằng lợi dụng lúc nhóm bắt cóc ăn nhậu lơ là, bà đã bỏ trốn khỏi tay bọn chúng.

Công an Quận 7 đã mời bà Nguyệt (trong trạng thái không tỉnh táo) lên làm việc. Sau đó, bà Nguyệt đã khai nhận vụ bắt cóc là do mình dàn dựng để lấy tiền của chồng đi chơi, trả nợ do thua cờ bạc. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai của bà Nguyệt và mở rộng điều tra vụ việc nói trên.


Quốc Ấn

Tòa tuyên án vụ cán bộ đánh chết phạm nhân

Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo: Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù giam, Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù giam, Phạm Ngọc Mẫn 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Tấn Quang 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Dùng nhục hình".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN