Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 27/12, Công an thành phố Lai Châu phối hợp Công an xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vận động thành công Giàng A Dũng (sinh năm 2006, trú bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) là đối tượng bị truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích” ra đầu thú.

Chú thích ảnh
Đối tượng Giàng A Dũng đầu thú tại Cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/11/2022, tại khu vực chợ đêm San Thàng (thành phố Lai Châu), nhóm của Dũng cùng Giàng A Bềnh (sinh năm 2006), Giàng A Thênh (sinh năm 2007) xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm của Hảng A Tương Đối (sinh năm 2007), Hảng A Dũng (sinh năm 2007) và Lý A Hồng (sinh năm 2007) cùng cư trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Nhóm của Dũng đã dùng hung khí gây thương tích làm A Tương Đối bị tổn hại 29% sức khỏe, Hảng A Dũng bị tổn hại 1% sức khỏe và Lý A Hồng bị tổn hại 53% sức khỏe.

Sau khi gây án, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Lai Châu đã triệu tập các đối tượng lên làm việc, thu giữ tang vật (con dao gây án). Sau đó, cả 3 đối tượng Dũng, Bềnh, Thênh đều bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã  có quyết định truy nã và tổ chức truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Công an thành phố Lai Châu đã cử điều tra viên thụ lý vụ án trực tiếp mang “Thư kêu gọi người bị truy nã ra đầu thú” của liên ngành Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng đến gặp gỡ gia đình đối tượng có quyết định truy nã. Qua thời gian kiên trì vận động, tuyên truyền, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, ông Giàng A Sùng (bố của bị can Giàng A Dũng) đã cam kết tìm gọi con về đầu thú. Được sự động viên của gia đình, đối tượng Giàng A Dũng đã ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất các thủ tục tố tụng xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Hoàng (TTXVN)
Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú
Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú

Ngày 24/11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã vận động và tiếp nhận đối tượng Đỗ Anh Khoa (tự Khoa Não, sinh năm 2004, ngụ khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh) trốn lệnh truy nã về tội bắt giữ người trái pháp luật sang Campuchia trở về Việt Nam đầu thú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN