Vận chuyển lượng lớn ma túy, đâm thẳng ô tô vào công an để thoát thân

Phát hiện nghi vấn, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe ô tô KIA CERATO, biển kiểm soát 89A - 139.32 để kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng đã tăng ga đâm qua barie và Tổ công tác để bỏ chạy.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Văn Chuẩn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 23 giờ ngày 28/3, Tổ công tác của Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 6B, đoạn thuộc địa phận bản Đúc, xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai) đã phát hiện chiếc ô tô màu đỏ nhãn hiệu KIA CERATO biển kiểm soát 89A - 139.32 có dấu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, các đối tượng đã tăng ga đâm qua barie và Tổ công tác để bỏ chạy.

Sau hơn 3 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng là Phạm Văn Chuẩn, sinh năm 1987, trú tại Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy, gần 200 viên hồng phiến và một số vật chứng khác có liên quan. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính tại huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) về bán kiếm lời và sử dụng. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Sơn Ca (TTXVN)
Mật phục triệt phá vụ vận chuyển 110.000 viên ma túy tổng hợp
Mật phục triệt phá vụ vận chuyển 110.000 viên ma túy tổng hợp

Sau một thời gian mật phục, lực lượng chức năng của Bộ đội biên phòng Quảng Bình (Việt Nam) chủ trì phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) bắt giữ 4 đối tượng người Lào đang vận chuyển 110.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN