Uống rượu say giết vợ, lĩnh 18 năm tù

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1965, ngụ tổ 6, ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, về hành vi giết người, tuyên phạt mức án 18 năm tù giam.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Thanh Hải đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, tối 19/11/2018, sau khi đi uống rượu say trở về nhà, Hải đã gây gổ với vợ là bà Nguyễn Thị Trao, sinh năm 1964 (cùng ngụ tại tổ 6, ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Tại phòng ngủ, nghi ngờ vợ lấy số tiền 4 triệu đồng cất trong tủ nên Hải lớn tiếng tra hỏi vợ. Nhưng bà Trao khẳng định không lấy số tiền này.

Thấy Hải kiếm chuyện vô cớ nên bà Trao đã bỏ ra phòng khách ngồi xem ti vi cùng với cháu nội.

Lúc này, Hải tiếp tục đi ra phòng khách chửi mắng bà Trao; bà Trao cự cãi lại thì Hải đi xuống bếp lấy con dao mũi nhọn cầm lên phòng khách đe dọa giết. Vì quá tức giận, bà Trao thách thức Hải. Lập tức, Hải cầm dao đâm vào ngực trái bà Trao rồi vứt dao xuống nền nhà. Bà Trao được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

Tại phiên tòa, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình là hành vi sai trái, để lại hậu quả nặng nề cho người thân và gia đình.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)
Sóc Trăng khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án giết người
Sóc Trăng khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án giết người

Chiều 27/1, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án, đồng thời khen thưởng đột xuất 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người sau 12 giờ hung thủ gây án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN