Truy tìm 11 chủ 'doanh nghiệp ma' buôn cà phê

Ngày 21/5, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, 11/15 doanh nghiệp kinh doanh nông sản chủ yếu mua bán cà phê trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) sử dụng chứng minh nhân dân của người khác bị mất để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp mới thành lập này đã thực hiện ngay việc mua cao, bán thấp trong kinh doanh cà phê, sau đó nhanh chóng “mất tích”. Các doanh nghiệp này không những trốn thuế, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) của Nhà nước mà còn làm xáo trộn thị trường, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, nông sản chính đáng khác trên địa bàn.

Cụ thể như: Công ty TNHH Lê Quang Tập thành lập vào tháng 4 năm 2012, có trụ sở tại 689 đường Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, giám đốc là Lê Quang Tập (SN 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Sau khi thành lập, doanh nghiệp đã ồ ạt triển khai ngay việc “mua cao, bán thấp” cà phê nhân xuất khẩu và chỉ sau một thời gian ngắn đã..."mất tích”.

Qua điều tra thực tế, Lê Quang Tập (người chủ sở hữu thật sự của chứng minh nhân dân trên) đã bị mất chứng minh nhân dân, khai báo mất và được cấp lại chứng minh nhân dân mới từ tháng 1 năm 2012. Lâu nay, anh Tập là nhân viên lái xe cho một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, không hề thành lập doanh nghiệp ở Đắk Lắk.

Vào thời điểm báo chí thông tin đầu tháng 3, các đơn vị chức năng mới xác minh 4 chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn là Lê Quang Tập, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Quý Yên, Thủy Phong Phát. Các chủ doanh nghiệp này đã mua cà phê nhân rồi bán lại cho 40 doanh nghiệp khác ở các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh...với tổng giá trị lên đến 2.288 tỷ đồng và được các doanh nghiệp này khấu trừ thuế đầu vào hơn 114 tỷ đồng cũng như chiếm dụng luôn tiền hoàn thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp...

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, truy tìm các chủ doanh nghiệp "ma" để xử lý theo pháp luật.



Quang Huy
Bắt 3 tên lừa đảo 'chạy án'

Biết chị Lê Thị Bông có chồng là nghi phạm đã bị bắt tạm giam liên quan vụ trộm cắp tài sản nên nhóm Linh, Thế và Hải tìm chị Bông gạ hứa sẽ lo chồng chị được tại ngoại với giá 25 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN