Triệt phá băng cướp nghiện ma túy dàn cảnh cướp giật

Ngày 13/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thủ Đức đã bắt tạm giữ hình sự và đang tiến hành mở rộng điều tra băng cướp chuyên cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận.

Các đối tượng đang bị tạm giữ về tội cướp tài sản gồm: Nguyễn Như Đức (sinh năm 1992), Trần Thượng Long (sinh năm 1980) cùng ngụ tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1996, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh). Cơ quan công an cũng đang điều tra một số đối tượng khác để lập hồ sơ xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 9/5 Trần Thượng Long điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 54X9-7201 chở Nguyễn Như Đức lưu thông trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, cùng theo sau là Nguyễn Thanh Liêm lái xe gắn máy biển số: 54X9-9285.

Đến khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) phát hiện chị Trương Thị Thu Yến (sinh năm 1987) đang điều khiển xe có sợi dây chuyền trên cổ. Ngay lập tức, Long ép sát xe gắn máy để Đức ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng của chị Yến. Chị Yến la lên, người đi đường phát hiện truy đuổi. Liêm điều khiển xe gắn máy làm nhiệm vụ cản đường nên bọn bọn chúng đã tẩu thoát.

Sau đó, cả 3 tên đem bán sợi dây chuyền cướp được với giá 4 triệu đồng, khi đang tập trung cả nhóm gồm 11 tên chia nhau số tiền thì bị cảnh sát hình sự ập vào tóm gọn.

Qua quá trình điều tra, công an thu giữ 9 xe máy loại đắt tiền của bọn cướp sử dụng để gây án. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận là những đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp đồng thời là con nghiện ma túy nặng. Chúng đã thực hiện trên 10 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn quận Thủ Đức từ đầu năm 2011 đến nay. Thủ đoạn của băng nhóm này là đi theo từng nhóm trên nhiều xe máy để tổ chức dàn cảnh rồi cướp giật điện thoại, lắc tay, dây chuyền vàng… của người đi đường.

Hiện cơ quan công an quận Thủ Đức đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN