Trại giam Ninh Khánh thực hiện công tác tha tù trước thời hạn

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Ninh Khánh – Tổng cục VIII, Bộ Công an (đóng quân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) luôn được Ban giám thị quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Phạm nhân phân trại số 1 trong giờ lao động.

Nhiều phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng đã trở thành công dân tốt.
 
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/HQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, các cán bộ, chiến sỹ Trại giam Ninh Khánh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xét đề nghị cho phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.


Tại phân trại số 3 - Trại giam Ninh Khánh hiện quản lý, giáo dục hơn 800 phạm nhân nữ. Một buổi sáng cuối tháng 6, mặc dù trời nắng nóng như đổ lửa nhưng các phạm nhân vẫn miệt mài với công việc làm hàng thủ công mỹ nghệ trong các nhà xưởng. Không khí lao động tại Đội số 34, phân trại số 3 sôi động hẳn lên. Nhiều phạm nhân nữ đã nộp đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện, mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và xã hội.

Phạm nhân Bùi Thị Thu Hoài, quê Cẩm Giàng (Hải Dương), thuộc Đội số 34, phân trại số 3, cho biết bản thân Hoài trong quá trình chấp hành án tù luôn nỗ lực rèn luyện, cải tạo, nay có chủ trương và quyết định của Nhà nước về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện nên Hoài rất phấn khởi. Đối chiếu với những quy định tại Nghị quyết được dán công khai và hướng dẫn cụ thể của cán bộ quản giáo, Hoài tự thấy có đủ điều kiện nên đã làm đơn xin xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và mong mỏi từng ngày sớm được đoàn tụ gia đình, làm lại cuộc đời.

Thượng úy Ngô Thị Thanh Huyền, cán bộ quản giáo phụ trách Đội 34, phân trại số 3, cho biết: Sau khi được tập huấn, phổ biến nội dung Nghị quyết số 01/2018/HQ-HĐTP, chị đã nhiều lần phổ biến lại với các phạm nhân trong đội, đồng thời nghiên cứu hồ sơ của từng phạm nhân để hướng dẫn những phạm nhân có đủ điều kiện làm đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện. Khi biết đến nội dung Nghị quyết mới ban hành, nhiều phạm nhân vui lắm. Nghị quyết đã tác động trực tiếp đến tâm lý của mỗi phạm nhân, những phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định cũng như những phạm nhân chưa đủ điều kiện đều phấn khởi rèn luyện, cải tạo khá, tốt với hy vọng sớm được hòa nhập cộng đồng.

Tại phân trại số 1, mặc dù nhiều lần được cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhưng nhiều phạm nhân vẫn muốn nghiên cứu kỹ hơn, xem đi xem lại toàn bộ nội dung Nghị quyết số 01/2018/HQ-HĐTP được dán tại bản tin của phân trại; thậm chí nhiều phạm nhân như học thuộc lòng từng câu chữ trong thông báo được dán. Phạm nhân Nguyễn Năng Tiến ở phân trại số 1 cho biết, đối chiếu với những nội dung trong Nghị quyết, phạm nhân không đủ điều kiện. Nhưng việc rèn luyện, cải tạo là quá trình lâu dài, do vậy trong thời gian tới, phạm nhân sẽ tiếp tục rèn luyện, cải tạo, chấp hành tốt các quy định với mong muốn sớm đủ điều kiện theo quy định để được tha tù trước thời hạn.

Theo Đại tá Phạm Xuân Kiểm, Phó Giám thị Trại giam Ninh Khánh, toàn trại hiện có hơn 4.200 phạm nhân thụ án từ 6 tháng đến chung thân. Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/HQ-HĐTP, Trại giam Ninh Khánh đã nghiên cứu, sàng lọc các hồ sơ phạm nhân có đủ điều kiện để xem xét, giải quyết. Trong quá trình xét hồ sơ, Trại luôn tuân thủ những quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, đúng quy định. Mặt khác, Trại xem xét chặt chẽ các đối tượng tội tham nhũng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm và những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, côn đồ, tội phạm ma túy...

Theo Đại tá Kiểm, trong số 366 hồ sơ phạm nhân Trại giam Ninh Khánh gửi và phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố xác minh, có 163 trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng, khi tha về sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, 50 trường hợp đang chờ kết quả xác minh của Công an các tỉnh, thành phố. Số còn lại 153 hồ sơ đủ điều kiện để Hội đồng xem xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. 

Mới đây, Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Trại giam Ninh Khánh đã họp, xét được 151 hồ sơ đủ điều kiện theo quy định. Các hồ sơ này sẽ được gửi lên Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự - Bộ Công an thẩm định. Đại tá Phạm Xuân Kiểm cho rằng, Nghị quyết số 01/2018/HQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là một chính sách hình sự mới, khoan hồng đối với phạm nhân. Nghị quyết được ban hành đã thêm một kênh tác động tốt đến tâm lý của các phạm nhân, khiến họ yên tâm cải tạo, rèn luyện, học tập tốt với hy vọng sớm được trở về tái hòa nhập cộng đồng.
 

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Hà Nội: Giảm án, tha tù trước thời hạn cho 145 phạm nhân
Hà Nội: Giảm án, tha tù trước thời hạn cho 145 phạm nhân

Hội đồng xét giảm án, tha tù thành phố Hà Nội đã công bố giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho 145 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ do Công an thành phố Hà Nội quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN