Tội phạm gia tăng trong mùa lũ

Tình hình hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, ma túy ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia trong mùa lũ càng trở nên tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, tính chất manh động của loại đối tượng này ngày càng tăng lên, đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm vào mùa lũ.


Phức tạp mùa lũ


Theo tìm hiểu của phóng viên tại một số tuyến biên giới từ xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho đến các xã đầu nguồn Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tình hình buôn lậu và hoạt động của các loại tội phạm vùng biên rất phức tạp. Vào mùa lũ, lợi dụng nhiều tuyến biên giới bị ngập nước, các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh để vận chuyển trái phép các chất ma túy, buôn lậu thuốc lá, đường cát Thái Lan... về Việt Nam.

Lực lượng bộ đội biên phòng An Giang bắt thuốc lá lậu.


Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Chủ tịch xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thông thường vào mùa lũ, ngoài việc sử dụng các loại thuyền cao tốc để vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn băng qua biên giới, các đối tượng buôn lậu còn xé lẻ “hàng” và ngụy trang thành những ghe đánh bắt thủy sản băng qua các ruộng ngập nước để luồn sâu vào nội địa. Sau đó, bọn chúng tập kết “hàng” tại một điểm an toàn rồi sử dụng xe máy vận chuyển về nơi tiêu thụ.


Những người dân sinh sống tại các xã vùng biên cho biết thêm, các đối tượng buôn lậu hoạt động mạnh vào ban đêm, rạng sáng. Qua tìm hiểu thực tế trên những tuyến đường liên xã, chúng tôi đã ghi lại được hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy với tốc độ cao, bất chấp những hậu quả mà chúng có thể gây ra cho người dân sinh sống hai bên đường.


Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Đồng Tháp, từ đầu mùa lũ đến nay, bộ đội Biên phòng đã bắt được nhiều vụ vận chuyển hàng trái phép qua biên giới gồm các mặt hàng như: thuốc lá ngoại, gỗ cẩm lai, đường cát trắng với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.


Các chiến sĩ BĐBP cùng lực lượng công an triệt phá nhiều vụ án ma túy trong mùa lũ. Đơn cử, vào ngày 2/8, tại khu vực tổ 51, ấp 1, xã Thường Phước 1, lực lượng phòng chống ma túy của tỉnh Đồng Tháp phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước bắt 2 đối tượng người Việt, quốc tịch Campuchia vận chuyển hơn 10,4 gam ma túy đá vào Việt Nam. Trung tá Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong năm 2013 chúng tôi đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị bắt 91 vụ buôn lậu, mua bán, vận chuyển chất ma túy và các loại hành vi vi phạm pháp luật khác như: trộm cắp tài sản, đánh bạc, số đề, vi phạm quy chế biên giới”.

Đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại bằng xe gắn máy tại huyện An Phú, An Giang.


Tại tỉnh An Giang, thượng tá Bùi Trung Dũng, Trưởng phòng PCTP ma túy BCH BĐBP tỉnh cho biết: “Đầu mùa lũ, chúng tôi có kế hoạch cao điểm tăng cường chiến sỹ và phối hợp với quản lý thị trường, công an, hải quan chốt chặn tại các địa bàn trọng điểm như Châu Đốc, Tịnh Biên, Long Bình. Tính đến nay, chúng tôi đã bắt hơn 10 vụ buôn lậu đường với số lượng trên 1.000 tấn.


Ngày càng manh động


Hiện nay, tình trạng các đối tượng buôn lậu chống người thi hành công vụ, tổ chức cướp lại “hàng” đang là vấn đề nhức nhối tại khu vực biên giới. Theo thông tin từ Đồn biên phòng Cầu Muống, xã giáp biên Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã xác định 30 đối tượng tuy buôn lậu với tính chất nhỏ lẻ nhưng rất hung hãn. Trong năm 2013, Đồn Cầu Muống đã bắt 4 đối tượng dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng để cướp lại hàng lậu. Đại tá Lê Văn Luận, Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trước tính chất manh động của bọn tội phạm, từ đầu tháng 8, chúng tôi phối hợp với lực lượng công an triển khai nhiều đợt cao điểm để bắt và khởi tố 2 vụ chống người thi hành công vụ”.


Mặt khác, công tác tuyên truyền phòng chống buôn lậu của cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng buôn lậu đã phá hủy hết hệ thống loa phát thanh của nhiều xã dọc biên giới. Đơn cử, toàn bộ hệ thống loa 4 ấp của xã Thường Thới Hậu B đều bị phá hỏng. Trong khi đó, một số người dân sống dọc tuyến biên giới vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức chưa cao đã vô tình bị những đối tượng trên lợi dụng vào việc vận chuyển hàng lậu. Đại tá Lê Văn Luận cho rằng: “Trước mắt, BCH BĐBP tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu tác hại của buôn lậu đối với nền kinh tế của đất nước, ảnh hưởng an ninh chính trị trên biên giới, từ đó không tiếp tay cho bọn buôn lậu. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, hải quan tăng cường tuần tra trong mùa lũ và mở các đợt cao điểm tập trung đánh đúng vào những đối tượng chủ mưu, cầm đầu để hạn chế tình hình buôn lậu trên biên giới”.


Bài và ảnh: Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN