Tiếp tục xử lý mạnh xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh

Tiếp tục xử lý mạnh xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông là khẳng định của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an thành phố Hà Nội với đại diện các cơ quan báo chí tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 4/10.

Xe xích lô chở vật liệu xây dựng cồng kềnh dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, việc xử lý xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông là công tác thường xuyên, từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều chuyên đề, nhiều đợt xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện này.

Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý hơn 4.000 trường hợp xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông, trong đó có 800 trường hợp là xe ba bánh tự chế.

Song dù đã có quy định cấm chạy trên nhiều tuyến phố trong nội thành nhưng nhiều chủ xe thô sơ vẫn cố tình vi phạm, chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông và đã xảy ra ra nhiều vụ va chạm gây thương tích, nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất là hai vụ vừa qua khiến 2 người tử vong.

"Sau vụ em bé tử vong khi va chạm với xe xích lô chở tôn chiều 23/9 tại phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, PC 67 đã tổ chức tăng cường xử lý loại phương tiện thô sơ này", Thiếu tá Hùng cho biết.

Cũng theo Thiếu tá Hùng, đến thời điểm chiều 4/10, Cơ quan Công an đã khởi tố 2 vụ xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng vừa qua.

Trong đó, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam, tạm trú quận Hoàng Mai, từng tham gia Quân đội), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật Hình sự.

Bị can Thạch được xác định là người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn dừng ở ven đường Tân Mai, quận Hoàng Mai khiến cháu Trần Minh H (sinh năm 2007) trong lúc đi xe đạp va vào miếng tôn dẫn đến tử vong.

Công an quận Hà Đông cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Dần (sinh năm 1981, ở Quốc Oai, Hà Nội) là người điều khiển xe máy chở tấm tôn cồng kềnh trên quốc lộ 6, đoạn qua cầu Mai Lĩnh (phường Biên Giang, Hà Đông) thì bất ngờ dây buộc bị đứt, khiến xe cải tiến chở hàng lao sang bên đường khiến một phụ nữ tử vong.

"Thời gian tới, PC67 tiếp tục xử lý mạnh các trường hợp này thì tình hình mất trật tự an toàn giao thông do phương tiện cũ nát gây ra sẽ giảm đi, giao thông sẽ ổn định dần dần", Thiếu tá Hùng khẳng định.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Siết chặt quản lý xe thô sơ chở hàng cồng kềnh
Siết chặt quản lý xe thô sơ chở hàng cồng kềnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đề nghị UBND các địa phương tăng cường thực quản lý phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới ba bánh sau các vụ tai nạn chết người thương tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN