Thu giữ nhiều loại vũ khí 'nóng' nhập lậu

Đội chống lậu và gian lận thương mại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra hành chính chủ hộ là Đỗ Minh Huệ (sinh năm 1983), trú tại số nhà 013, tổ 43, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu được nhiều dao, kiếm, công cụ hỗ trợ các loại do Trung Quốc sản xuất.

 

Số lượng bao gồm: 38 kiếm các loại có độ dài từ 50 đến 110 cm, 13 dao các loại, 2 súng bắn đạn bi sắt, 3 súng bắn điện, 3 súng bắn tên, 19 bình xịt hơi cay, 24 gậy sắt và nhiều đồ chơi nguy hiểm khác. Vụ việc xảy ra vào tối 14/1 tại phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đỗ Minh Huệ khai nhận, số dao, kiếm, công cụ hỗ trợ trên được mua từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam và tập kết tại nhà để chờ vận chuyển về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên và ra quyết định tạm giữ đối tượng Đỗ Minh Huệ để tiếp tục điều tra và xử lý trước pháp luật.

 

Trước đó, ngày 10/1, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế - chức vụ Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt giữ hai mẹ con Hà Thị Thủy và Huỳnh Thu Phương tại thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng mua bán và tàng trữ trên 800kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

 

Đây là những vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm do Trung Quốc sản xuất với số lượng lớn. Qua tiếp xúc, các đối tượng đều khai nhận: Do thường xuyên đi chợ Trung Quốc mua bán, thấy pháo nổ và đồ chơi bán với giá rẻ, nên mang về Việt Nam bán để bán kiếm lời, nhất là thời gian gần tết số hàng trên sẽ được bán chạy hơn gấp nhiều lần những ngày thường.

 

 

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN