Thu giữ 8.000 lít rượu chứa chất gây nghiện

 Chiều 25/12, Đội quản lý thị trường số 7 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra (Công an huyện Từ Liêm), Phòng cảnh sát môi trường (Công Hà Nội), Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) phát hiện, thu giữ trên 8.000 lít rượu, trong đó một lượng lớn rượu có chứa chất gây nghiện.

 

Cụ thể, tại cơ sở 119 Mễ Trì, huyện Từ Liêm, lực lượng chức năng phát hiện 5.000 lít rượu ngâm các loại động vật, thân, lá, quả cây thuốc phiện, quả la hán…Viện khoa học hình sự đã kiểm tra nhanh một số loại, bước đầu phát hiện số rượu này có chứa chất gây nghiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Hà Phương Thúy không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố chất lượng rượu.

 

Tiếp tục kiểm tra nhà hàng "Rượu Dân tộc" 118 Đỗ Đức Dục (huyện Từ Liêm) nơi tiêu thụ rượu của cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 lít rượu. Cũng qua kiểm tra nhanh một số loại, Viện khoa học hình sự đã phát hiện rượu có chứa chất gây nghiện. Chủ nhà hàng này là Phùng Anh Tuấn.

 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc trên, các cơ quan chức năng tạm giữ toàn bộ số rượu, chuyển về Viện khoa học hình sự để giám định chất lượng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

 

 

Đinh Thị Thuận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN