Thi thể 2 mẹ con trong vụ tai nạn trên sông Hậu

Đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con trong vụ va chạm giữa sà lan và tàu chở đá trên sông Hậu đoạn chảy qua tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên (An Giang), khiến 3 người bị nước cuốn mất tích vào khuya 22/5.

Các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 3 mẹ con bị mất tích.



Thông tin trên được Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) xác nhận sáng 24/5. Thi thể hai mẹ con được tìm thấy là chị Nguyễn Thị Út Em (sinh năm 1983, trú tại ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bên Tre) và cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi).

Cháu Ngọc được tìm thấy lúc 8 giờ ngày 24/5, gần địa điểm xảy ra vụ va chạm; còn chị Út Em được tìm thấy vào lúc 9 giờ 30 phút, cách nơi xảy ra vụ va chạm hơn 10km (theo hướng Cần Thơ). Công tác tìm kiếm thi thể cháu Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) vẫn đang tiếp tục.

Hiện thi thể hai mẹ con chị Út Em đã được cơ quan chức năng bàn giao cho thân nhân gia đình, đưa về quê (Bến Tre) an táng.

Sà lan mang số hiệu HG – 0289 bị tam giữ để phục vụ vụ công tác điều tra.


Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22/5, tại đoạn sông nêu trên, chiếc sà lan mang số hiệu HG - 0289 chạy theo hướng thành phố Cần Thơ đi thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, do anh Nguyễn Phát Hào (sinh năm 1986) điều khiển va chạm với tàu thủy chở đá mang số hiệu BT – 7045 chạy hướng ngược lại, do anh Nguyễn Văn Đỏ (sinh năm 1968) điều khiển.

Vụ va chạm làm ba mẹ con gồm chị Nguyễn Thị Út Em (vợ anh Đỏ) và hai con là Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) bị nước cuốn mất tích; anh Đỏ bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)


Sà lan va chạm tàu gỗ, một người mất tích
Sà lan va chạm tàu gỗ, một người mất tích

Vụ va chạm giữa một sà lan và một tàu gỗ trên sông Tiền, hướng Mỹ Thuận về Long An, đã làm tàu gỗ chìm và người điều khiển tàu gỗ mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN