Sập mỏ cao lanh, 1 người chết, 1 bị thương

Chiều tối 3/11, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn sập mỏ cao lanh làm 1 người chết, 1 người khác bị thương nặng.

Con đường Lê Thị Riêng dẫn vào Lộc Châu bị cày nát vì xe tải hạng nặng chở cao lanh. Ảnh: Tbdn.com.vn


Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ cao lanh ở thôn Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Mỏ bất ngờ sập trong lúc một chiếc xe xúc đang múc cao lanh đổ lên xe tải do ông Nguyễn Văn Đình (40 tuổi) điều khiển, đã làm khối đất lớn đè lên xe tải, xe xúc và vùi lấp ông Đình lẫn tài xế xe xúc.

Sau hơn hai giờ, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa ông Đình ra khỏi chiếc xe tải và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (tại Bảo Lộc) cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đình đã tử vong ngay sau đó.

Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để cứu hộ, đã tìm thấy và đưa đi cấp cứu tài xế xe xúc chưa xác định danh tính. Hiện sức khỏe tài xế xe múc đang trong tình trạng nguy kịch.


Đặng Tuấn

Quân đội đánh sập hầm thiếc thổ phỉ ở Đà Lạt
Quân đội đánh sập hầm thiếc thổ phỉ ở Đà Lạt

Trưa 18/6, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã cho nổ mìn đánh sập hệ thống đường hầm khai thác thiếc trái phép trong khu vực Thung lũng Tình yêu (Phường 8, TP. Đà Lạt).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN