Quảng Ninh: Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, hai người tử vong

Ngày 15/3, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên Quốc lộ 18A, đoạn qua địa phận phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), khiến hai người tử vong, 5 người thương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút, giữa xe taxi mang thương hiệu Phú Bình 14A - 201.49 di chuyển theo hướng Hạ Long - Đông Triều và xe tải 34C - 217.51 di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả làm một người trên xe taxi tử vong tại chỗ, ba người bị thương.
 
Vụ thứ 2 xảy ra cách vụ thứ nhất khoảng 200m. Vào khoảng 13 giờ, xe máy 34N1 - 061.25 di chuyển theo hướng Hạ Long - Đông Triều, va chạm với xe ô tô 15A - 98264 di chuyển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến một người trên xe máy tử vong, hai người bị thương. Theo nhân chứng tại hiện trường, xe ô tô vượt bên trái, đâm trực diện vào xe  máy, trên xe có ba người.
 
Ngay sau tai nạn xảy ra, Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu. Danh tính lái xe và người thương vong đang được làm rõ.
 
Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Hiếu (TTXVN)
Đề nghị truy tố lái xe gây tai nạn khiến 3 người tử vong
Đề nghị truy tố lái xe gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Giang đã có Kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1987, trú tại số nhà 09 ngõ 77, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt áp dụng là từ 7-15 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN