Phạt tù nhóm côn đồ giết người ở ngõ Lò Lợn

Ngày 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm côn đồ giết người giữa đêm ở ngõ Lò Lợn (tức ngõ 459 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra hồi giữa năm 2012.

Tòa đã tuyên phạt: Nguyễn Anh Bình (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Mai) 17 năm tù, cùng các bị cáo Nghiêm Hồng Hiển 13 năm tù, Nghiêm Hồng Hiệp 2 năm tù, Phạm Ngọc Lâm 42 tháng tù, Trần Thanh Hưng 1 năm tù về các tội: “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Rạng sáng 31/7/2012, Đào Công Bách (sinh năm 1971, trú tại phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Phạm Ngọc Lâm, Trần Thanh Hưng và nhóm bạn đi ăn đêm tại quán ăn ở phố Trương Định. Tại đây, tưởng “nhìn đểu” nhau, nhóm của Bách đã va chạm với nhóm của Nguyễn Anh Bình, Nghiêm Hồng Hiển, Nghiệp Hồng Hiệp. Hai bên xông vào ẩu đả lẫn nhau. Sau đó, nhóm của Bình bỏ chạy về nhà, còn nhóm của Bách đuổi theo đánh nhưng không kịp nên quay về theo hướng phố Bạch Mai.

Các đối tượng Bình, Hiển và Hiệp khi vừa bị bắt. Ảnh: anninhthudo.com.vn


Về nhà, vẫn chưa nguôi cơn tức, nhóm của Bình quay trở lại tìm nhóm của Bách. Hiển chở Bình về đến ngõ Lò Lợn (ngõ 459 Bạch Mai), đi xe máy vào trong ngõ đến hàng bán thịt lợn để lấy của chủ cửa hàng 1 con dao chọc tiết lợn rồi quay ra khu vực ngã tư chợ Mơ tìm nhóm của Bách để trả thù. Không thấy Bách, Hiển hỏi người dân trong khu vực về nhóm Bách, thấy họ nói không biết, Hiển liền dùng dao chém, đuổi theo họ, rồi tiếp tục lên xe đi tìm.


Trong khi đó, nhóm của Bách vẫn đang đi tìm nhóm Bình. Khi tới ngõ Lò Lợn, cả 2 nhóm xông vào ẩu đả, đâm chém lẫn nhau, gây náo loạn, mất trật tự an ninh. Bình dùng dao đâm vào ngực Bách và chém một nhát vào một người. Bách gục ngã tại chỗ. Hưng gọi taxi đưa Bách và Lâm đi cấp cứu nhưng Bách bị tử vong trước khi đến bệnh viện. Còn Hưng được xác định tổn hại 8% sức khỏe, Lâm tổn hại 33% sức khỏe.


Kim Anh
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng vụ xô xát chết người
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng vụ xô xát chết người

Ngày 30/10, công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Vũ (cùng sinh năm 1992 và nguyên là thượng sỹ, cán bộ Đồn Công an 19 huyện Từ Liêm) và Đỗ Duy Cường (sinh năm 1992) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích khiến anh Trần Mạnh Viễn thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN