Phát hiện vụ vận chuyển 50 con giống nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, huyện vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy 50 con lợn giống có trọng lượng 500 kg bị dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Xe ô tô chở lợn giống bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ Đức Thọ ra Ninh Bình. Ảnh: baohatinh.vn

Trước đó, ngày 11/4, Công an huyện Đức Thọ và Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 90C-08114 do tài xế Phan Văn Long (sinh năm 1989), trú tại huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam điều khiển, chở 50 con lợn giống có trọng lượng 500 kg.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện số lợn trên có dấu hiệu ốm yếu nên thu giữ và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại cơ quan Thú y vùng 3 Vinh (Nghệ An). Đến nay, kết quả xét nghiệm cho thấy số lợn này dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng huyện Đức Thọ tiến hành tổ chức tiêu hủy đúng theo quy định.

Qua đấu tranh khai thác, tài xế Phan Văn Long khai nhận, số lợn nói trên được ông Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1983), trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thuê chở từ trạng trại lợn của một hộ dân ở xã Tân Dân (Đức Thọ) về huyện Gia Viễn (Ninh Bình) để nuôi; lái xe không biết số lợn trên bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở các xã Lâm Trung Thủy, Tân Dân của huyện Đức Thọ. Chính quyền huyện Đức Thọ và người dân đang tập trung phòng chống sự lây lan dịch bệnh.

TTXVN
Giới chuyên gia: Dịch tả lợn có thể là nguyên nhân làm bùng phát COVID-19
Giới chuyên gia: Dịch tả lợn có thể là nguyên nhân làm bùng phát COVID-19

Một phân tích mới cho thấy đợt bùng dịch tả lợn ở có thể là tiền đề cho việc virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN