Phát hiện lò giết mổ lợn trái phép

Ngày 11/6, công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ ập vào lò mổ lợn trái phép ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất và phát hiện cơ sở này đang giết mổ lợn có dấu hiệu bị bệnh.

Lò mổ heo lậu của ông Bùi Mạnh Chinh. Ảnh: thanhnien.com.vn.


Lò mổ này do ông Bùi Mạnh Chinh (34 tuổi, ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Canh 1) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 3 công nhân đang mổ lợn, nhiều con đã được giết mổ, vứt bừa bãi dưới sàn, ruồi nhặng bám đầy.

Kiểm tra tại 3 thùng xốp, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có khoảng 20 con lợn được ướp đá trong thùng, bốc mùi hôi thối. Phần lớn số thịt lợn trên đã ngả màu sậm đen, có dấu hiệu đây là lợn bệnh hoặc lợn chết được giết thịt rồi bán cho các lò quay hoặc quán ăn.

Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở Bùi Mạnh Chinh khai nhận số lợn trên được mua trôi nổi tại các hộ chăn nuôi trong khu vực, sau đó về xẻ thịt đem bán cho các hộ chăn nuôi cá sấu ở huyện Định Quán.

Việc làm này diễn ra khoảng 6 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, việc giết mổ lợn trôi nổi, lợn chết tại đây đã diễn ra từ 2 năm nay. Mỗi ngày sau khi giết mổ, số lợn này được đưa đi tiêu thụ ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Mạnh Chinh đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và cũng không có đăng ký kinh doanh, giấy phép xả nước thải ra môi trường. Công an huyện Thống Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số thịt lợn trên đưa đi tiêu hủy.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.


Sỹ Tuyên
Phát hiện lò mổ lợn “lậu”

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 22/1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an Đồng Nai đã ập vào một lò mổ lợn tại tổ 15, khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, phát hiện có hàng chục con lợn đang chuẩn bị giết thịt, trong đó một số con mắc bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN