TP Hồ Chí Minh:

Phát hiện gần 1.000 lọ nước hoa nghi hàng giả

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng nhập khẩu của một doanh nghiệp có địa chỉ tại thành phố trong ngày 10/3, qua đó phát hiện có gần 1.000 lọ nước hoa nghi vấn giả các nhãn hiệu nổi tiếng, không khai báo Hải quan.


Ảnh minh họa.


Qua kiểm tra ban đầu, đơn vị phát hiện số nước hoa nêu trên mang các nhãn hiệu nổi tiếng: LANCÔME, GUCCI, TOMMY, DIOR, ACQUA di GIOIA… và được để lẫn trong lô hàng được nhập khẩu về từ Trung Quốc. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa trọng lượng16 tấn, gồm các mặt hàng: guốc nữ, giày giả da, dép xốp, dép nữ, ván trượt thể thao, nệm tập yoga, hộp đựng mỹ phẩm, kính bể bơi, bi sắt, bộ điều khiển, micro,… có xuất xứ từ Trung Quốc. Trị giá lô hàng 29.006 USD, tiền thuế khai báo trên 155 triệu đồng.

Theo cơ quan Hải quan, điểm đáng chú ý là số hàng hóa nêu trên được doanh nghiệp nhập khẩu về từ Trung Quốc nhưng trên tất cả sản phẩm không thể hiện xuất xứ Trung Quốc mà thể hiện xuất xứ từ Pháp, Italy… Vì vậy, Đội Kiểm soát Hải quan đặt nghi vấn số hàng hóa này được làm giả từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Đội Kiểm soát Hải quan đang tiếp tục phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm đếm chi tiết lô hàng, đồng thời làm rõ nghi vấn số hàng hóa giả nhãn hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.



Liên Phương

Chống hàng giả, hàng nhái - Hàng gì cũng bị làm giả
Chống hàng giả, hàng nhái - Hàng gì cũng bị làm giả

Cứ vào cuối năm, hàng giả, hàng nhái lại có cơ hội tung hành trên thị trường, tình trạng gian lận thương mại lại diễn ra tràn lan khiến người tiêu dùng rất hoang mang. Thực tế này cũng đang tác động không nhỏ đến những doanh nghiệp làm ăn chân chính...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN