'Nữ quái' chuyên lừa học sinh đeo trang sức

Chỉ tính từ đầu tháng 10/2012 đến khi bị bắt, Lê Thị Thêm đã gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt hoa tai bằng vàng tây, vòng bạc ở cổ của các cháu học sinh các trường tiểu học.
 
Ngày 9/11, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thêm, 24 tuổi, ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn hết sức tinh vi, "nữ quái" này thường xuyên đứng tại các cổng trường tiểu học và theo dõi xem các cháu học sinh nào đeo hoa tai vàng, vòng bạc ở cổ thì dụ dỗ vào nhà vệ sinh, lừa nói là tháo số hoa tai, vòng cổ đó đem về cho bố mẹ để chiếm đoạt.
 
Chỉ tính từ đầu tháng 10/2012 đến khi bị bắt, Lê Thị Thêm đã gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt hoa tai bằng vàng tây, vòng bạc ở cổ của các cháu học sinh các trường Tiểu học: Dân Lực, Thọ Thế và Thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn.
 
Sau khi lừa đảo, Thêm đã đem toàn bộ số tài sản này lên các cửa hàng vàng của thành phố Thanh Hóa bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN