Nổ tại đại lý gas, 3 người bị thương

Sáng 25/10, một vụ nổ xảy ra tại đại lý gas Anh Khôi (số 998 đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), khiến 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.


Hiện trường vụ nổ.


Khoảng hơn 7 giờ sáng, người dân khu vực này nghe một tiếng nổ lớn, sau đó thấy lửa bốc cháy tại đại lý gas Anh Khôi. Tuy nhiên, do căn nhà trên chứa nhiều bình gas, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ sau đó nên người dân không dám tiếp cận để chữa cháy. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy quận 11 đã kịp thời đến hiện trường dập tắt đám cháy, chuyển những bình gas trong khu vực cháy ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, lúc vụ nổ xảy ra, tại tầng trệt căn nhà trên có 4 người gồm Nguyễn Thị Lượm (chủ đại lý), ông Nguyễn Văn Tài (65 tuổi), anh Lê Công Hưng (42 tuổi) cùng vợ là Mạc Ngọc Lan (41 tuổi). Trong đó, ông Tài, anh Hưng, chị Lan bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Nhiều bình gas được chuyển ra bên ngoài.


Tại hiện trường, một bức tường tầng trệt bị đổ sập, các bức tường khác bị rạn nứt. Nhiều bình gas lớn, nhỏ khác nhau bị cháy nám vỏ ngoài, trong đó có một bình gas 12kg bị bung van, xì khí gas nhưng được lực lượng phòng cháy, chữa cháy dùng hóa chất khống chế kịp thời. Ngoài ra, vụ cháy, nổ cũng khiến nhiều vật dụng, xe máy trong nhà bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để xác định nguyên nhân vụ nổ.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ nổ.


Đây không phải là lần đầu xảy ra cháy, nổ tại đại lý gas ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tối ngày 10/10, một đại lý gas trên đường Trường Sa (phường 17, quận Phú Nhuận) cũng phát nổ, gây cháy lớn khiến một người bị thương.


Tin: Vũ Tiến Lực; Ảnh: Lê Linh

Nổ đại lý gas, khu dân cư hoảng loạn
Nổ đại lý gas, khu dân cư hoảng loạn

Tiếng nổ lớn vang lên kéo theo lửa cháy dữ dội tại đại lý gas Bình Minh trên đường Trường Sa (phường 17, quận Phú Nhuận, TP. HCM) đã khiến một thanh niên bị bỏng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN