Nghi phạm giết người tình, sau đó ôm bình gas cố thủ trong nhà trọ

Sau nhiều giờ thuyết phục và sử dụng biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ 30 ngày 15/10, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt gọn Phạm Quốc Cường (36 tuổi, quê ở Tiền Giang) là nghi phạm giết bà Lê Thị Mai (49 tuổi, quê ở Khánh Hoà). Sau đó, nghi phạm này đã ôm bình gas cố thủ trong nhà trọ tại đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ án trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15/10, trong căn phòng trọ thuê chung của nghi phạm Cường và nạn nhân. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng công an huyện Đức Trọng đã phong toả hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Tuy nhiên khi thấy cơ quan chức năng, Phạm Quốc Cường đã tháo bình gas loại 12kg, đe doạ cho nổ và cố thủ bên trong phòng trọ, không cho lực lượng chức năng tiếp cận.

Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, lực lượng Công an đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, kết hợp dùng vòi nước chữa cháy để khống chế nghi phạm. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Phạm Quốc Cường đã bị khống chế và được đưa về trụ sở Công an huyện Đức Trọng lấy lời khai, phục vụ điều tra. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo một số người dân xung quanh, nghi phạm Cường và nạn nhân sống chung với nhau như vợ chồng. Trước khi xảy ra vụ án mạng, nhiều người có nghe tiếng cãi vã rất lớn từ phòng trọ của họ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Giết người tình vì ghen tuông và lấy tiền tiêu xài
Giết người tình vì ghen tuông và lấy tiền tiêu xài

Đối tượng Lê Quang Danh (trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) vì ghen tuông và không có tiền tiêu xài nên đã ra tay giết người tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN